1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Phúc:

Y án 18 tháng tù với tài xế xe trộn bê tông thông chốt luồng xanh

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Xét tính chất vụ án và hành động thông chốt luồng xanh của tài xế Nguyễn Hữu Tuyên là coi thường pháp luật nên TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên y án sơ thẩm với hình phạt 18 tháng tù.

Sáng nay 10/12, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã bác kháng cáo, giữ nguyên hình phạt 1,5 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tuyên (SN 1970, ở xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc) về tội "Chống người thi hành công vụ", xảy ra trên địa bàn huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc).

Y án 18 tháng tù với tài xế xe trộn bê tông thông chốt luồng xanh - 1

Hình ảnh bị cáo Nguyễn Hữu Tuyên tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: TAND tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp).

Theo nội dung cáo trạng, sáng ngày 4/8 vừa qua, tài xế Tuyên điều khiển xe ô tô tải mang BKS 88C-155.86, là xe trộn bê tông chở bê tông tươi đi theo hướng TP Việt Trì (Phú Thọ) đi TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Khi đi đến chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở đầu cầu Hạc Trì (xã Bồ Sao), Tuyên biết xe mình không thuộc xe ưu tiên được đi vào luồng xanh (luồng ưu tiên) nhưng do không muốn phải làm thủ tục khai báo y tế nên tài xế này vẫn có ý định "thông chốt".

Dù được lực lượng chức năng yêu cầu phải khai báo y tế nhưng Tuyên không chấp hành mà đóng cửa xe rồi ngồi trong ca bin không cho xe không di chuyển để gây ùn tắc giao thông. Khi nhận thấy mục đích không đạt được, Tuyên đã điều khiển xe vượt qua chốt.

Sau khi bị truy đuổi với quãng đường dài gần 3 km, Tuyên bị tổ công tác khống chế và bàn giao lại cho Công an huyện Vĩnh Tường giải quyết theo quy định.

Xét tính chất vụ án, hành vi của Tuyên thực hiện đã thể hiện tính nguy hiểm cho xã hội và sự coi thường pháp luật, tòa sơ thẩm đã tuyên hình phạt 18 tháng tù giam.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định với hành vi phạm tội của mình thì tòa sơ thẩm đã tuyên phạt 18 tháng tù giam là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

"Cấp sơ thẩm tuyên bị cáo 18 tháng tù là thể hiện sự nghiêm minh, để răn đe, giáo dục bị cáo nói riêng và phòng ngừa, giáo dục chung trong toàn xã hội. Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tuyên" - bản án phúc thẩm nêu rõ.