1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xưởng gỗ cháy rụi, ông chủ tố bị giang hồ phóng hỏa

(Dân trí) - Ngày 14/3, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại xưởng mộc đường Triệu Quang Phục, phường Phù Đổng vào tối ngày 13/3.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 ngày 13/3, người dân phát hiện cháy xưởng mộc tại địa chỉ số 10, đường Triệu Quang Phục, phường Phù Đổng, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai do ông Hoàng Văn Hưng làm chủ, liền điện báo lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Gia Lai đã điều xe cứu hỏa cùng các cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường dập lửa. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ hoả hoạn không có thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Xưởng mộc của ông Hưng chuyên nhận gia công, đóng các đồ nội thất. Cả 3 đống gỗ của khách hàng xưởng mới nhận về gia công gần như cháy toàn bộ.

Xưởng gỗ cháy rụi, ông chủ tố bị giang hồ phóng hỏa - 1
Hiện trường vụ cháy

Ông Hoàng Văn Hưng – Chủ xưởng mộc cho biết, trước khi rời xưởng ông đã cắt hết toàn bộ điện. Đi ra khỏi cổng, ông có thấy 2 thanh niên đi trên xe máy lởn vởn gần xưởng. Đi được ít phút, ông nhận được cuộc điện thoại của hàng xóm báo xưởng bị cháy. Theo ước tính của ông Hưng, xưởng bị cháy thiệt hại hơn trăm triệu đồng.

“Chúng không đốt toàn bộ xưởng mà tưới xăng vào 3 đống gỗ tôi nhận gia công để đốt. Ngọn lửa từ đó cháy lan ra. Cách đây khá lâu, có khách hàng phàn nàn về chuyện đóng bàn ghế nhưng sau đó, tôi đã giải quyết xong. Gần đây, một số người gọi điện đến số điện thoại của tôi hù dọa “đốt xưởng”. Tôi cứ nghĩ là mấy thanh niên giang hồ dọa, nhưng không ngờ họ làm thật”, ông Hưng cho biết thêm.

Sau đó, ông Hưng đã có đơn trình báo và công an đã có mặt tại hiện trường để xác minh làm rõ.

Phạm Hoàng