1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Xử phạt người phụ nữ hoang báo mất trộm 700 triệu đồng

Tiến Mạnh

(Dân trí) - Hoang báo bị trộm 700 triệu đồng, bà N. (ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM) bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng.

Ngày 26/5, Công an huyện Nhà Bè (TPHCM) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng đối với bà N. (31 tuổi, ngụ thị trấn Nhà Bè) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Thông tin ban đầu, tháng 4/2019, ông H. (chồng bà N.) đưa 300 triệu đồng cho vợ gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Tháng 10/2019, bà N. bị mất việc làm nên tự ý rút số tiền này nhiều đợt để chăm sóc 2 con nhỏ và tiêu xài cá nhân nhưng không nói cho chồng biết.

Tháng 4/2022, ông H. đưa tiếp cho vợ 700 triệu đồng mở sổ tiết kiệm. Một tháng sau, ông H. kêu vợ đi rút toàn bộ 2 sổ tiết kiệm (1 tỷ đồng) để đi mua đất. 

Bà N. đi rút sổ tiết kiệm 700 triệu đồng mang về nhà cất. Sợ chồng và gia đình la rầy do đã tiêu hết 300 triệu đồng, bà N. nghĩ cách bịa chuyện có kẻ gian đột nhập lấy trộm.

Sáng 19/5, trước khi đi làm, bà N. tạo hiện trường giả bị mất trộm 700 triệu đồng (thực chất là đem số tiền này đến công ty cất). 

Nhận tin báo, Công an huyện Nhà Bè phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai. Quá trình điều tra, công an phát hiện bà N. có biểu hiện nghi vấn nên đấu tranh và người này thừa nhận hành vi trình báo không đúng sự thật.