1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế :

Xử phạt người mẹ dựng hiện trường giả bị cướp 250 triệu để lừa... con

(Dân trí) - Ngày 13/7, tin từ Công an Thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hồ Thị Ý (58 tuổi, trú xã Thủy Phù) về hành vi khai báo thông tin giả.

Theo đó, vào sáng 15/6, sau khi nhận được thông tin có 1 vụ cướp tài sản trên địa phương, Công an thị xã Hương Thủy đã đến hiện trường tại đoạn đường giao nhau giữa phường Phú Bài và thôn 1, xã Thủy Phù.

Tại đây, bà Ý đang nằm trên đường cùng chiếc xe máy. Bà Ý đã khai với cơ quan công an rằng bà đi xe máy từ ngân hàng Agribank chi nhánh Hương Thủy, trên đường về đã bị một thanh niên lạ mặt xô ngã xe máy, cướp giật túi xách đựng 250 triệu đồng.

Đây là số tiền nhà bà có được do đền bù đất đai, nhưng do chưa dùng vào việc gì nên gia đình (gồm 1 người con và bà Ý) đã gửi vào ngân hàng. Người đi gửi là bà Ý.

Qua điều tra, Công an thị xã Hương Thủy làm rõ cho thấy do bà Ý đã lấy số tiền trên tiêu xài vào việc cá nhân hết sạch mà không gửi vào ngân hàng nên đã cố ý dựng hiện trường giả vụ cướp rồi báo cáo cơ quan Công an.

Đại Dương

(email: duongttd@dantri.com.vn)