1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Xử lý nghiêm khắc cựu đội phó cảnh sát hình sự tổ chức đánh bạc

Xuân Duy

(Dân trí) - Sáng 13/4, Tòa án Nhân dân TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Hồng Phúc mức án 4 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc.

Bị cáo Đoàn Hồng Phúc nguyên là Phó trưởng Công an phường 6, quận 6. Trước khi về quận 6 công tác, Phúc là Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Tân Phú, TPHCM.

Liên quan vụ án, các bị cáo Ngô Nhựt Thanh (49 tuổi), Tô Mỹ Nhí (36 tuổi) cùng mức án 6 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cùng tội danh trên, 12 bị cáo còn lại bị phạt mức án từ 3 năm cải tạo không giam giữ đến 3 năm 6 tháng tù.

Theo nội dung vụ án, năm 2017, Phúc được giao theo dõi một số điểm kinh doanh trò chơi điện tử, máy bắn cá nên quen biết Nhí. Phúc cũng quen Thanh từ năm 2018 khi còn là trinh sát Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Tân Phú.

Xử lý nghiêm khắc cựu đội phó cảnh sát hình sự tổ chức đánh bạc  - 1

Các bị cáo nghe tòa tuyên án (Ảnh: Xuân Duy).

Tháng 9/2019, Phúc thuê căn nhà trên đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú làm bãi giữ ô tô, giao lại cho Thanh và giới thiệu Nhí đến làm việc. Do kinh doanh thua lỗ, Phúc bàn bạc với 2 người này mở sòng binh xập xám. Sau khi trừ các chi phí, số tiền thu lợi sẽ được chia đều cho 3 người.

Ngoài ra, Nhí, Thanh trực tiếp tổ chức, quản lý tài khoản đá gà qua mạng internet cho con bạc tham gia thắng thua bằng tiền. Nhóm cổ đông góp vốn gồm: Thanh 30%, Nhí 15%, Phúc 10%, số còn lại là các đồng phạm khác.

Ngày 5/5/2020, các trinh sát Công an TPHCM ập vào bắt quả tang Thanh cùng đồng phạm tổ chức cho nhiều người đánh bạc tại căn nhà do Phúc thuê.

Tại tòa, tất cả các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Tự bào chữa, Phúc cho rằng, bản thân không có vai trò cũng như không biết Thanh và Nhí tổ chức đánh bạc cho đến khi bị bắt. Tổng số tiền Phúc nhận từ Nhí là 30 triệu đồng chứ không phải 90 triệu đồng như cáo buộc.

Theo luật sư của Phúc, mục đích ban đầu của bị cáo là thuê mặt bằng kinh doanh chỗ gửi xe, không có động cơ bảo kê đánh bạc, để phải đánh đổi sự nghiệp. Sai phạm của Phúc do "lơ là trong quản lý", khi đến bãi giữ xe có thấy mấy tài xế đánh bạc nhưng không quan tâm. Bị cáo Phúc có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đề nghị tòa áp dụng hình phạt bằng thời gian tạm giam.

Khi được nói lời sau cùng, Phúc bày tỏ ăn năn, cho biết hành vi của mình quá sai trái, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành và Đảng.

"Trong 2 năm bị tạm giam, nhà có tang nhưng không thể về, hai đứa con thiếu tình cảm của cha. Bị cáo đã mất mát quá nhiều. Mong hội đồng xét xử (HĐXX) cho bị cáo mức án dưới khung hình phạt để sớm về với gia đình", Phúc nói.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định cáo trạng truy tố các bị cáo đúng người, đúng tội, không oan sai. Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính nên giảm nhẹ một phần hình phạt.

Trong vụ án này, bị cáo Thanh, Nhí có vai trò chính, là người trực tiếp điều hành đường dây đánh bạc, một lúc phạm nhiều tội nên có mức hình phạt tương xứng để giáo dục, răn đe.

Riêng bị cáo Phúc là công an nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội nên cần xử lý nghiêm khắc. Bị cáo Phúc thừa nhận thu lợi 30 triệu đồng nhưng căn cứ hồ sơ vụ án, tòa xác định đã hưởng lợi 90 triệu đồng. Đây là tiền phạm tội mà có nên HĐXX buộc Phúc phải nộp lại.