1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Xông vào nhà dân đánh người chỉ vì cái nhìn

(Dân trí) - Thấy anh Muốn nhìn mình trong lúc sang đường, nhóm Tý đã đuổi tới tận nhà đánh anh Muốn. Khi thấy yếu thế, nhóm Tý quay về rủ thêm bạn cầm dao tới nhà đe dọa vợ con anh Muốn và lấy đi chiếc máy tính xách tay.

Chiều ngày 23/4, ông Nguyễn Đức Hoàng- Phó trưởng Công an huyện Đắk Đoa (Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc Tý (biệt danh là Đẻ, 23 tuổi, trú thôn 3, xã An Phú, TP Pleiku) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định, khoảng 16h ngày 7/2/2015, anh Vũ Quốc Muốn (28 tuổi, trú tại thị trấn Đăk Đoa, Đăk Đoa) được một người bạn chở trên xe máy lưu thông trên đường Wừu (thị trấn Đăk Đoa) để về nhà.

Khi đi đến ngã tư Wừu- Nguyễn Du, xe anh Muốn định sang đường nên đánh mắt quan sát đường. Lúc này, có xe của Lô Thanh Thảo (biệt danh Tý Lụi, 22 tuổi, trú xã An Phú) đang chở Tý lưu thông theo chiều ngược lại với tốc tộ rất nhanh. Anh Muốn định ra tín hiệu để nhắc xe Thảo giảm đốc độ cho mình rẽ qua đường Nguyễn Du.

Lúc này, thấy anh Muốn nhìn về phía mình, Thảo và Tý liền giảm tốc độ lớn tiếng: “mày nhìn gì bọn tao?”.

Nghe vậy, anh Muốn cùng bạn không nói gì và chạy xe về nhà anh Muốn (cách đó chừng 300m). Ngay lập tức, Tý và Thảo liền đuổi xe theo đến tận nhà anh Muốn gây sự. Trong lúc xô xát, vì bị nhóm Tý đánh đau nên anh Muốn liền chạy vào nhà cầm con dao chặt thịt chạy ra. Thấy vậy, Tý và Thảo liền leo lên xe bỏ chạy.

Chiếc máy tính Tý lấy nhà anh Muốn đang bị cơ quan điều tra thu giữ làm bằng chứng vụ án
Chiếc máy tính Tý lấy nhà anh Muốn đang bị cơ quan điều tra thu giữ làm bằng chứng vụ án

Khoảng 15 phút sau, Tý và Thảo gọi thêm 2 người bạn (chưa rõ nhân thân) mang theo hung khí tìm đến nhà anh Muốn để trả thù. Tuy nhiên, khi xông vào nhà, nhóm Tý không thấy anh Muốn ở nhà mà chỉ có vợ anh Muốn là chị Nguyễn Thị Hương (28 tuổi) đang chơi với 2 đứa con phía sau nhà. Nhóm Tý liền chạy đến lấy một chiếc mũ bảo hiểm ném về phía mẹ con chị Hương để dằn mặt. May mắn mẹ con chị Hương né được.

Tý liền quay sang khu vực bàn ghế và thấy một chiếc máy tính xách tay nên liền lại lấy, rồi cả nhóm bỏ đi.

Ngày 23/2, Tý bị công an TP Pleiku bắt vì hành vi “cướp giật tài sản”. Qua khai thác, Tý đã khai nhận gây ra vụ án tại nhà anh Muốn.

Hiện, công an huyện Đắk Đoa đã thu hồi chiếc máy tính Tý lấy nhà anh Muốn để phục vụ điều tra. Còn Thảo và 2 đối tượng còn lại do đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan công an vẫn đang truy tìm.

Được biết, đối tượng Tý có nhân thân rất xấu, đã từng có tiền án về tội “bắt giữ người trái pháp luật” trên địa bàn huyện Chư Prông.

Thiên Thư