1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Thuận:

Xông vào bệnh viện đâm chết người: Hung thủ có biểu hiện trầm cảm

(Dân trí) - Liên quan đến vụ cố sát xảy ra tại Bệnh viện An Phước (Phan Thiết, Bình Thuận) vào ngày 3/12, người thân của hung thủ cho biết thời gian gần đây, Võ Tuấn Anh có biểu hiện trầm cảm. Nguyên nhân có thể là do gia đình tan vỡ khiến hung thủ bị sốc.

Những người quen biết hung thủ Võ Tuấn Anh đều chung một nhận xét: Tuấn Anh là người rất hiền, không xảy ra mâu thuẫn với ai. Bản thân hung thủ là người được ăn học đàng hoàng.

Hung thủ của vụ án được xác định là Võ Tuấn Anh (ảnh: Trúc Hà)
Hung thủ của vụ án được xác định là Võ Tuấn Anh (ảnh: Trúc Hà)

Thời còn học cấp 3, Tuấn Anh có tiếng là học giỏi và ngoan hiền. Khi biết Tuấn Anh là hung thủ của vụ án chấn động thành phố Phan Thiết thì không ai tin đó là sự thật. Người biết chuyện gia đình Tuấn Anh thì chỉ tiếc cho hung thủ một phút “cả giận mất khôn” mà đánh mất tương lai.

Một người bạn của Tuấn Anh cho biết: Vào trưa ngày vụ án xảy ra, Tuấn Anh có đi ăn đám giỗ và uống vài chai bia. Có thể khi có men trong người cộng với tinh thần không được tỉnh táo nên Tuấn Anh mới ra tay tàn độc như vậy.

Bệnh viện An Phước, nơi xảy ra vụ án mạng (ảnh: Trúc Hà)
Bệnh viện An Phước, nơi xảy ra vụ án mạng (ảnh: Trúc Hà)

Khi mới bị bắt về cơ quan công an, Tuấn Anh có biểu hiện trầm cảm, không nhớ nổi họ tên của mình. Khoảng 2 tiếng sau khi gây án, Tuấn Anh mới dần hồi phục trí nhớ.

Trước đó, vào khoảng 13h30, chiều ngày 3/12/2014, tại Bệnh viện An Phước, TP. Phan Thiết, đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm một người chết. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Ngọc Vũ Hải (sinh năm 1995, ngụ khu phố 1, phường Hưng Long, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Theo người dân chứng kiến sự việc thì vào khoảng thời gian trên, anh Nguyễn Ngọc Vũ Hải được người dân đưa vào bệnh viện An Phước cấp cứu trong tình trạng bị đâm nhiều nhát ở vùng bụng.

Sau đó khoảng 15 phút, có một người đàn ông mặc áo đen vào phòng cấp cứu dùng dao đâm 1 nhát vào ngực nạn nhân. Đối tượng này bị bảo vệ và người dân bắt ngay tại chỗ.

Tại cơ quan công an, đối tượng gây án được xác định là Võ Tuấn Anh (sinh năm 1977, ngụ tại phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết). Trước đó, khoảng 13h15, đối tượng Tuấn Anh đã dùng dao thái lan đâm 3 nhất vào vùng bụng của nạn nhân Hải. Khi anh Nguyễn Ngọc Vũ Hải được chủ quán đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa An Phước khoảng 15 phút thì Tuấn Anh đi xe máy đến và tiếp tục gây án.

Nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Hiện công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trúc Hà – Trọng Vũ