1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Xô xát ở bãi vàng, 2 người thương vong

(Dân trí) - Sáng 30/5, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an Quảng Nam cho hay, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm tấn công làm 2 người làm vàng ở huyện Phước Sơn thương vong.

Theo thông tin từ Công an Quảng Nam, khoảng 12h30 ngày 29/5, đối tượng Lô Văn Lợi (SN 1997, trú xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) vào làm công nhân cho một công ty tại bãi vàng 39 xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn.

Sau 5 ngày làm việc, đến sáng ngày 29/5, Lợi xin về nhưng không được quản lý đồng ý nên tự ý bỏ về.

Xo xat o bai vang huyen Phuoc Son

Lán trại khai thác vàng trái phép ở miền núi Quảng Nam. (Ảnh minh họa)

Lúc này, anh Nguyễn Công Hưng (SN 1983, trú xóm Kim Cương, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) là quản lý công ty và ông Phạm Văn Toản (SN 1963, trú cùng xóm với anh Hưng (giúp việc cho anh Hưng) đuổi theo đưa Lợi đem về lán trại.

Tại đây, giữa 3 người đã xảy ra xô xát. Trong khi xảy ra xô xát, Lợi dùng dao thủ sẵn trong người đâm anh Hưng 2 nhát sau bả vai phải, sau đó đâm ông Toản 1 nhát vào tay.

Bị tấn công, anh Toản bỏ chạy, Lợi đuổi theo đâm một nhát sau lưng vai phải và 1 nhát trước ngực phải.

Hậu quả, ông Toản chết trên đường đi cấp cứu. Anh Hưng đã được chuyển cấp cứu tuyến trên. Sau khi gây án, Lợi cầm dao bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phước Sơn đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương truy bắt đối tượng Lợi.

Đến tối cùng ngày, lực lượng Công an huyện Phước Sơn đã bắt được đối tượng Lợi.

Công an huyện Phước Sơn đang tiếp tục điều tra để làm rõ.

Công Bính

Xô xát ở bãi vàng, 2 người thương vong - 2