1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Xin gỗ “bất thành”, rút dao chém trọng thương nhân viên bảo vệ rừng

(Dân trí) - Sáng ngày 25/10, ông Võ Ngộ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa báo cáo vụ việc cán bộ lâm trường bị nhóm thanh niên vác dao chém trọng thương khi tham gia đi làm nhiệm vụ.

Theo ông Ngộ, vào khoảng 11h ngày 24/10, ông Đỗ Khắc Đạt, nhân viên công ty tiến hành tuần tra trên lâm phần thuộc đường tránh làng Chơ Kâu, xã Krong, huyện Kbang thì phát hiện có 3 thanh niên đi 2 xe máy di chuyển từ rừng ra. Trong đó, 2 thanh niên chạy xe máy đi đầu, người còn lại đi sau và trên xe chở 2 khúc gỗ hương (nhóm II).


Bệnh viện đa khoa huyện Kbang nơi anh ông Đỗ Khắc Đạt đang điều trị

Bệnh viện đa khoa huyện Kbang nơi anh ông Đỗ Khắc Đạt đang điều trị

Khi ông Đạt tiến đến thì 2 thanh niên đi đầu đã phóng vụt qua mặt nên chỉ chặn được xe chở gỗ sau. Thanh niên chở gỗ bị chặn liền rút máy điện thoại gọi báo cho 2 tên đồng bọn quay lại. Sau đó, cả 3 đối tượng cùng ra sức xin cho xe gỗ qua nhưng nhân viên bảo vệ rừng cương quyết không cho, yêu cầu đưa về đơn vị xử lý.

Thấy thế, một trong 2 thanh niên đi xe không đã đạp và rút dao chém vào tay nhân viên bảo vệ rừng. Chém xong, chúng thả gỗ lại rồi lên xe tẩu thoát. Hậu quả ông Đỗ Khắc Đạt được được đưa ra Trung tâm y tế huyện cấp cứu và may 8 mũi.

Cũng theo ông Ngộ, 2/3 đối tượng tham gia vận chuyển gỗ lậu và hành hung nhân viên bảo vệ rừng thì phía công ty biết tên, biết mặt. Được biết, người trực tiếp chém có tên gọi là Hải (huyện Kbang), đối tượng này mới ra tù.

Phạm Hoàng