1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

Xét xử vụ án FLC: Bị cáo duy nhất phản cung, bất ngờ "quay xe"

Nguyễn Hải Hải Nam

(Dân trí) - Sau quá trình xét hỏi vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, cựu Kiểm toán viên Lê Văn Tuấn là bị cáo duy nhất phản cung. Song trong phiên tòa chiều 27/7, ông Tuấn bất ngờ "quay xe", có đơn xin nhận tội.

Ngày 27/7, phiên xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thao túng thị trường chứng khoán,... xảy ra tại Tập đoàn FLC tiếp tục phần tranh luận. 

Tại tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội thông báo, bị cáo Lê Văn Tuấn (cựu kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - CPA Hà Nội) có đơn "xin nhận tội" nên HĐXX quay lại phần xét hỏi. 

Trước bục khai báo, bị cáo Tuấn trình bày đơn "xin nhận tội" là bị cáo tự nguyện viết, không bị ai ép buộc. 

"Sau khi xem xét tại phiên tòa, luật sư bị cáo nhận thấy mình có trách nhiệm trong công việc của mình, bị cáo xin nhận mình có ký vào các báo cáo tài chính, kiểm toán của Công ty Faros năm 2014-2015", bị cáo Tuấn khai.

Đối với việc tại phiên tòa ngày 23/7, bị cáo Lê Văn Tuấn có đề nghị nhận lại số tiền 20 triệu đồng do vợ bị cáo đã nộp, trong phiên tòa chiều 27/7, ông Tuấn thay đổi đề nghị này và cho biết tự nguyện nộp số tiền trên.

Trong đơn xin nhận tội, bị cáo Lê Văn Tuấn cho biết, bản thân đã khai nhận hành vi phạm tội khi làm việc với cơ quan điều tra. Song sau đó, Tuấn đã thay đổi lời khai, không nhận tội.

"Nay, sau khi xem xét, tôi thừa nhận là có hành vi phạm tội, tôi đã ký vào các báo cáo kiểm toán", Tuấn viết trong đơn.

Trình bày thêm, cựu kiểm toán viên CPA Hà Nội cho biết ông ta có vấn đề về tâm thần, trầm cảm, mất ngủ kéo dài và "lúc nhớ lúc quên".

Xét xử vụ án FLC: Bị cáo duy nhất phản cung, bất ngờ quay xe - 1

bị cáo Lê Văn Tuấn, cựu kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - CPA Hà Nội (Ảnh: Hải Nam).

Trước đó, tại phiên tòa diễn ra vào ngày 23/7, bị cáo Lê Văn Tuấn phản cung, tố cáo ông Nguyễn Ngọc Tỉnh (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc CPA Hà Nội).

Theo cáo trạng, Tuấn và ông Tỉnh đã cùng ký vào nhiều báo cáo kiểm toán của Công ty Faros.

Tuy nhiên, tại tòa, Tuấn nói đã bị cấp trên gây sức ép, buộc phải ký dù thời điểm đó (2014-2015), Tuấn còn chưa được cấp phép hành nghề kiểm toán.

Tuấn khẳng định từng nói với ông Tỉnh sẽ không ký vào báo cáo tài chính vì bản thân không làm.

"Bị cáo nhận thức nếu tôi không đồng ý, ông Tỉnh sẽ cho dừng hành nghề, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh", bị cáo Lê Văn Tuấn trình bày và khẳng định không biết các diễn biến hoạt động hồ sơ kiểm toán của Công ty Faros.

Tuấn cũng cáo buộc ông Tỉnh đã "mớm" lời khai cho mình khi làm việc với cơ quan điều tra.

Tuấn khai được Tỉnh đưa cho một bản giải trình các câu hỏi của công an dài khoảng 8-10 trang để nghiên cứu.

"Vì vậy, bản khai của tôi trước cơ quan công an mới trùng cung và khớp cung như vậy", Tuấn nói và cho biết từng rơi vào trầm cảm, mất ngủ kéo dài.

Đứng trước những cáo buộc của Tuấn, bị cáo Nguyễn Ngọc Tỉnh bác bỏ, khẳng định không hề gây bất kỳ sức ép nào cho đối phương.

Đối với "bản giải trình" mà Tuấn nhắc đến, bị cáo Tỉnh cho biết đó là danh mục câu hỏi do cảnh sát đưa để trả lời cho dễ hiểu.

Theo Tỉnh, bị cáo trao đổi về câu hỏi trên với Tuấn vì Tuấn cũng là kiểm toán viên trong nhóm. Sau đó, Tuấn còn xin bản danh mục để về tham khảo.

Tại phần luận tội và đề nghị mức án ngày 26/7, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tuấn và Nguyễn Ngọc Đỉnh cùng 7-8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng thể hiện, cựu Kiểm toán viên Lê Văn Tuấn và bị cáo Nguyễn Ngọc Tỉnh (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc CPA Hà Nội) ký 3 báo cáo tài chính kiểm toán trái pháp luật giúp cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết niêm yết cổ phiếu ROS của Công ty Faros và bán cổ phiếu chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Cáo buộc cho rằng, hành vi của Lê Văn Tuấn và Nguyễn Ngọc Tỉnh có vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Trịnh Văn Quyết do đó cùng bị cáo buộc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, ông Tuấn được xác định chịu trách nhiệm trực tiếp thu thập hồ sơ, tài liệu để đánh giá, kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo các báo cáo tài chính của Công ty Faros; được Nguyễn Ngọc Tỉnh phân công trực tiếp thực hiện cuộc kiểm toán tại Công ty Faros.

Tuy nhiên, Lê Văn Tuấn không thu thập đầy đủ bằng chứng xác thực về vốn góp, sử dụng vốn góp và khả năng thu hồi các khoản ủy thác đầu tư của Công ty Faros nhưng vốn thực vẫn ký các báo cáo tài chính kiểm toán chấp nhận toàn phần vốn góp của Công ty Faros là 4.300 tỷ đồng tại báo cáo tài chính kiểm toán số 122 ngày 31/5/2016; báo cáo tài chính kiểm toán số 123 ngày 31/5/2016; báo cáo tài chính kiểm toán số 120 ngày 30/5/2016 trái pháp luật.

Hành vi của Lê Văn Tuấn đã giúp hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Trong suốt giai đoạn điều tra, kết luận điều tra vụ án, Lê Văn Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu là phù hợp với kết quả điều tra, diễn biến vụ án.

Tuy nhiên, trong giai đoạn truy tố, ông Tuấn thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội, không thừa nhận đã thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty Faros và không thừa nhận ký báo cáo kiểm toán nhưng không cung cấp được bằng chứng chứng minh cho lời khai của mình là khách quan, đúng sự thật.