1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Xét xử kẻ rạch đùi, mông hàng loạt phụ nữ

(Dân trí) - Mới đây, TAND huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) mở phiên tòa xét xử hành vi cố ý gây thương tích của đối tượng Hồ Tuấn Anh (đối tượng rạch đùi, mông hàng loạt phụ nữ trên địa bàn huyện) và tuyên phạt bị cáo này 2 năm 9 tháng tù giam.

Chiều 20/12, Tòa án nhân dân huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đưa vụ án cố ý gây thương tích ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo là Hồ Tuấn Anh (SN 1997, ngụ xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Bị cáo Tuấn Anh là người đã gây ra nhiều vụ rạch đùi, mông phụ nữ khiến dư luận xôn xao vào tháng 10/2017.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Tuấn Anh 2 năm 9 tháng tù giam
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Tuấn Anh 2 năm 9 tháng tù giam

Theo cáo trạng, trong 2 ngày (10 và 11/10), Tuấn Anh điều khiển mô tô trên các tuyến đường thuộc huyện Lấp Vò. Khi đến những đoạn vắng ở địa bàn các xã Hội An Đông, Bình Thạnh Trung và thị trấn Lấp Vò (huyện Lấp Vò), Tuấn Anh gặp những phụ nữ đi một mình liền dùng dao rọc giấy rạch vào mông, đùi khiến 5 người bị thương.

Khi cơ quan điều tra vào cuộc xác minh, đối tượng Tuấn Anh khai nhận toàn bộ hành vi của mình và giải thích là do tâm lí bị ức chế.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Tuấn Anh là nguy hiểm và gây tâm lí hoang mang trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, do bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo nên HĐXX tuyên phạt bị cáo 2 năm 9 tháng tù giam vì tội "cố ý gây thương tích".

Nguyễn Hành