1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Xét xử đường dây mua bán, tàng trữ 600 bánh heroin

(Dân trí) - Hơn 1 năm, đường dây ma tuý do Lê Văn Kiểm và anh trai Lê Văn Hạnh cầm đầu đã mua bán trót lọt 600 bánh heroin.

Ông trùm phân phối 600 bánh heroin Lê Văn Kiểm bị VKSND đề nghị mức án tử hình
"Ông trùm" phân phối 600 bánh heroin Lê Văn Kiểm bị VKSND đề nghị mức án tử hình

Ngày 26/3, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Che giấu tội phạm”. Các bị cáo trong vụ án 600 bánh heroin gồm: Lê Văn Kiểm (33 tuổi, quê Hưng Nguyên, Nghệ An); Đặng Thị Thanh (vợ Kiểm); Lê Văn Hạnh (41 tuổi, anh ruột của Kiểm); Ngô Thị Mỹ Vân (51 tuổi, T.p HCM) và Lê Văn Nhật (20 tuổi, quê Nghệ An) là người làm cho Kiểm.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2012, Kiểm bàn bạc với anh ruột là Hạnh về việc mua bán ma túy. Theo đó,  Hạnh sẽ vận chuyển ma tuý từ Nghệ An vào Bình Dương giao cho những đầu mối mà Kiểm giới thiệu. Mỗi bánh heroin bán ra, Kiểm hưởng từ 7 đến 8 triệu, số tiền còn lại Hạnh hưởng.

Ngày 5/8/2013, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Bình Dương bắt quả tang Ngô Thị Mỹ Vân vận chuyển 2 bánh heroin bằng xe máy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (thị xã Thuận An, Bình Dương). Vân khai nhận đã mua 2 bánh heroin của Kiểm ở khu dân cư Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thực hiện bắt khẩn cấp đối với Kiểm và khám xét nơi ở của Kiểm, thu giữ 30 bánh heroin khác. Theo cáo trạng quy kết, đường dây này đã mua bán, tàng trữ tổng số lượng khoảng 600 bánh heroin. Đến thời điểm bị bắt, Kiểm đã bán hết 570 bánh heroin.

Lê Văn Hạnh cũng bị đề nghị mức ản tử hình sau khi cùng em trai xử lý thành công 570 bánh heroin
Lê Văn Hạnh cũng bị đề nghị mức ản tử hình sau khi cùng em trai "xử lý" thành công 570 bánh heroin

Buôn bán “cái chết trắng” khoảng 1 năm, Kiểm đã thu lời hơn 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền giao dịch mua bán ma tuý của đường dây này lên đến khoảng 3 triệu USD, 4.000 đô la Úc và 18 tỉ đồng Việt Nam.

Xét thấy đây là một đường dây mua bán, tàng trữ chất ma túy cực lớn, gây nguy hại cho xã hội, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã đề nghị mức án tử hình đối với hai anh em Lê Đình Kiểm và Lê Văn Hạnh về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”. Đối với Ngô Thị Mỹ Vân, Viện KSND đề nghị mức án tù chung thân về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; Đặng Thị Thanh bị đề nghị mức án 21 - 22 năm tù về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Lê Văn Nhật mức án 35 - 39 tháng tù về hành vi “Che giấu tội phạm”.

Dự kiến đến ngày 3/4 TAND tỉnh Bình Dương sẽ tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án mua bán ma tuý này.

Trung Kiên