1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xét xử đại án 200 triệu lít xăng: "Buôn lậu thì làm sao có giấy tờ"

Xuân Duy

(Dân trí) - Khi HĐXX hỏi bị cáo Đào Ngọc Viễn về vấn đề góp vốn có giấy tờ không? Bị cáo trả lời: "Buôn lậu thì làm sao có giấy tờ".

Sau 3 ngày làm việc, phiên tòa xét xử bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ TP Hải Phòng), Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cùng 71 đồng phạm về tội Buôn lậu, bước vào phần xét hỏi.

Trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Đào Ngọc Viễn thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

Theo đó, bị cáo quen biết Phan Thanh Hữu từ năm 1990. Khoảng tháng 9/2019, do có mối quan hệ với lực lượng chức năng nên cả hai bàn bạc, thỏa thuận "góp vốn" cùng một số người khác để buôn lậu xăng.

Xét xử đại án 200 triệu lít xăng: Buôn lậu thì làm sao có giấy tờ - 1

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Hải Long).

Bị cáo Viễn góp vốn 10% (tổng vốn 53,4 tỷ đồng) để mua xăng lậu từ Singapore vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ; điều động 2 tàu biển, từ tháng 2/2020 đến khi bị phát hiện, đã vận chuyển 44 chuyến xăng lậu.

Quá trình hoạt động, Viễn, Hữu cùng đồng phạm đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng RON 95III, trong đó có 2,5 triệu lít xăng chưa kịp tiêu thụ.

Bị cáo Viễn khai chỉ thực hiện vận chuyển xăng từ nước ngoài về Việt Nam, còn việc mua bán do Hữu thực hiện. Khi HĐXX hỏi về vấn đề góp vốn có giấy tờ không? Bị cáo Viễn trả lời: "Buôn lậu thì làm sao có giấy tờ". 

Hồ sơ vụ án xác định bị cáo thu lợi bất chính hơn 46 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại tòa bị cáo 54 tuổi khai số liệu chưa đúng và cho rằng mình chỉ được hưởng hơn 36 tỷ đồng. Quá trình điều tra, gia đình đã nộp 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả và sẽ tiếp tục nộp toàn bộ.

Xét xử đại án 200 triệu lít xăng: Buôn lậu thì làm sao có giấy tờ - 2

Bị cáo Đào Ngọc Viễn (Ảnh: Hải Long).

Quá trình hợp tác với Hữu, nhóm của Viễn được chia lợi nhuận rất ít. Lý giải sự việc này, Viễn cho rằng thời điểm làm ăn chung đã bị chèn ép, số tiền góp vốn ít. Sau đó, Viễn và Hữu không gặp nhau, không bàn bạc chuyện buôn lậu.

Khi HĐXX hỏi về định giá số tiền buôn lậu trong vụ án, Viễn khai mình hoàn toàn tin tưởng vào cơ quan chức năng. "Thời gian tạm giam, bị cáo nhận ra những sai phạm, hối hận về những việc mình làm", bị cáo 54 tuổi, nói.

Hồ sơ xác định bị cáo Viễn phạm tội có tổ chức, mang tính chất chuyên nghiệp và bị cáo đồng ý điều này với cơ quan tố tụng. Tuy nhiên, bị cáo đề nghị xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công với cách mạng, thành khẩn khai báo...

Phiên tòa tiếp tục xét hỏi.