1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Xét xử buôn lậu 200 triệu lít xăng: Vắng nhân chứng, phiên tòa vẫn tiếp tục

Xuân Duy

(Dân trí) - Theo cáo buộc, Phan Thanh Hữu cùng đồng phạm đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng. Tổng giá trị hàng hóa nhập lậu là 2.596 tỷ đồng và thu lợi bất chính 156 tỷ đồng.

Ngày 25/10, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cùng 72 đồng phạm về tội Buôn lậu.

Liên quan vụ án, bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, cựu cán bộ Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) bị xét xử về tội Nhận hối lộ.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, theo dõi, chỉ đạo xử lý.

Xét xử buôn lậu 200 triệu lít xăng: Vắng nhân chứng, phiên tòa vẫn tiếp tục - 1

Các bị cáo được đưa đến phiên tòa (Ảnh: Hải Long).

Theo báo cáo của thư ký, sáng nay, có nhiều người liên quan, làm chứng trong vụ án vắng mặt. 

Đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho rằng quá trình điều tra những người làm chứng, liên quan đã có lời khai đầy đủ nên không ảnh hưởng tới quá trình xét xử.

Tiếp đó, luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho bị cáo Ngô Văn Thụy) đề nghị HĐXX công bố kế hoạch làm việc và tạo điều kiện cho luật sư tiếp xúc bị cáo trong giờ giải lao.

Trả lời vấn đề trên, chủ tọa phiên tòa cho biết kế hoạch làm việc sẽ được công bố cuối ngày và luôn tạo điều kiện cho luật sư tiếp xúc thân chủ.

Bên cạnh đó, một luật sư đề nghị hoãn phiên tòa vì vắng một số nhân chứng quan trọng. 

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục xét xử. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài 45-60 ngày.

Xét xử buôn lậu 200 triệu lít xăng: Vắng nhân chứng, phiên tòa vẫn tiếp tục - 2

An ninh được siết chặt tại phiên tòa (Ảnh: Hải Long).

Chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Văn Thành, HĐXX còn có thẩm phán Nguyễn Xuân Quang cùng 3 hội thẩm.

Đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai giữ quyền công tố tại phiên tòa, gồm: Ông Doãn Cao Sơn, ông Nguyễn Phước Vinh, ông Nguyễn Chính Tâm và bà Đào Thị Quỳnh Giang.

Để phục vụ việc xét xử, tòa triệu tập 53 tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan; 81 luật sư bào chữa cho các bị cáo và 43 người làm chứng...

Do số lượng người tham gia tố tụng rất đông, phiên xử sẽ diễn ra tại Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (TP Biên Hòa).

Khoảng 7h, hơn 40 bị cáo bị tạm giam được dẫn giải tới Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai để tham dự phiên tòa.

Ngay từ sớm, hàng trăm cảnh sát chia làm nhiều khu vực giám sát an ninh phiên tòa từ cổng tới khu vực xét xử. Những người có giấy triệu tập của tòa mới được dự phiên xử.

Phóng viên tác nghiệp qua màn hình được truyền hình trực tiếp tại hội trường Thư viện Đồng Nai.

Xét xử buôn lậu 200 triệu lít xăng: Vắng nhân chứng, phiên tòa vẫn tiếp tục - 3

Phiên tòa diễn ra tại Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hải Long).

Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn và Nguyễn Hữu Tứ được xem là những đại gia kinh doanh xăng dầu nhiều năm qua.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3/2020 đến 2/2021, bị cáo Viễn, Hữu cùng đồng phạm đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng RON 95III, trong đó có 2,5 triệu lít xăng chưa kịp tiêu thụ. Tổng giá trị hàng hóa nhập lậu là 2.596 tỷ đồng và thu lợi bất chính 156 tỷ đồng.

Quá trình nhập lậu xăng dầu, Phan Thanh Hữu nhận được thông tin có lực lượng của Cục điều tra chống buôn lậu, đang triển khai kiểm tra các tàu hàng. Từ đây, bị can này tìm cách tiếp cận, gặp gỡ ông Ngô Văn Thụy (đội trưởng đội 3 - Cục điều tra chống buôn lậu) để nhờ giúp đỡ.

Hồ sơ thể hiện, bị can Thụy đã nhận hối lộ 500 triệu đồng, 10.000 USD và 1 thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản. Đồng thời thu giữ của bị can Thụy một số súng, đạn, sừng tê giác không rõ nguồn gốc...

Liên quan đến việc "bảo kê" đường dây buôn lậu xăng này, ngày 15/7, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Minh (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4) 15 năm tù, Lê Xuân Thanh (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3) 12 năm về tội Nhận hối lộ.

Cựu đại tá Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thế Anh bị phạt tù chung thân về tội Nhận hối lộ và Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. 11 bị cáo khác có mức phạt từ 6 tháng đến 16 năm tù với 3 nhóm tội danh: Buôn lậu, Nhận hối lộ và Không tố giác tội phạm.