1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xét xử cựu thiếu tá công an tham gia đường dây ma túy “khủng”

(Dân trí) - Công tác tại một đơn vị công an nhưng Võ Văn Quý là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy xuyên Việt. Cựu thiếu tá này bị cáo buộc hành vi mua bán trái phép 21,9kg ma túy.

Xét xử cựu thiếu tá công an tham gia đường dây ma túy “khủng”

Ngày 7/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy do Cao Xuân Thủy (SN 1990, trú huyện Quế Phong, Nghệ An) cầm đầu.

Liên quan đến vụ án này có 14 bị cáo khác (trong đó có 2 bị cáo quốc tịch Lào) cũng bị truy tố tội danh trên và 3 bị cáo bị truy tố thêm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xét xử cựu thiếu tá công an tham gia đường dây ma túy “khủng” - 1
15 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy "khủng" từ Nghệ An vào TP Hồ Chí Minh bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử trong phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 7-9/7.

Trong số các bị cáo bị truy tố xét xử hôm nay có Võ Văn Quý (SN 1978), trước thời điểm bị bắt đang mang hàm thiếu tá, công tác tại một phòng thuộc Công an TP Hồ Chí Minh.

Bị cáo Cao Xuân Thủy được xác định là người mua ma túy của một đối tượng người nước ngoài rồi giấu trong thùng hoa quả, đồ vật để bán cho Dương Thế Anh (SN 1979, trú TP Vinh, Nghệ An) và Dương Hồng Nhật (SN 1988, trú TP Vinh). Hai đối tượng này bán ma túy mua của Thủy cho Tống Kim Sơn (SN 1972, quê Nghệ An, trú tại TP Hồ Chí Minh).

Xét xử cựu thiếu tá công an tham gia đường dây ma túy “khủng” - 2
Cao Xuân Thủy (áo đen) kẻ được xác định là cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy này.

Có lúc Thủy cùng Đào Duy Thương (SN 1988, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) gửi ma túy giấu trong thùng hoa quả qua xe khách từ Nghệ An vào TP Hồ Chí Minh cho Tống Kim Sơn và Võ Văn Quý tiêu thụ.

Ngày 10/4/2018, Thủy và Thương gửi gần 4,9kg ma túy vào cho Tống Kim Sơn. Sơn thuê xe ôm chở hàng từ bến xe đến cổng cơ quan của Quý để Quý nhận. Tuy nhiên, sau đó, Sơn chạy xe theo người lái xe ôm và tự nhận hàng ngay trước cổng cơ quan Quý. Khi người xe ôm giao hàng cho Tống Kim Sơn thì lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang.

Xét xử cựu thiếu tá công an tham gia đường dây ma túy “khủng” - 3
Cựu thiếu tá công an Võ Văn Quý bị cáo buộc mua bán 21,9kg ma túy đá.

Đứng ngay trước cổng đơn vị để nhận hàng, Võ Văn Quý chứng kiến toàn bộ quá trình bắt giữ Sơn nên gọi điện cho Thủy, thông báo Sơn đã bị bắt. Nghi ngờ Sơn và Quý “giở trò”, Thủy đặt vé máy bay vào Sài Gòn để xác minh có đúng như Quý báo không nhưng chưa kịp bay thì bị công an bắt.

Từ đây, đường dây ma túy xuyên Việt bị bóc gỡ, các mắt xích lần lượt bị bắt giữ.

Ngày 28/4/2018 Võ Văn Quý bị bắt giam phục vụ điều tra. Trước đó 1 ngày, Quý bị tước danh hiệu công an nhân dân.

Xét xử cựu thiếu tá công an tham gia đường dây ma túy “khủng” - 4
Bị cáo Tống Kim Sơn (khoanh đỏ)

Cơ quan chức năng làm rõ, từ năm 2017 đến tháng 4/2018, các đối tượng trong đường dây này đã tham gia mua bán gần 1,4kg heroin và 21,9kg ma túy đá, thu lợi bất chính hơn 2,6 tỷ đồng.

Trong đó Cao Xuân Thủy phải chịu trách nhiệm hình sự với hơn 21,9kg ma túy đá, gần 1,4kg heroin, hưởng lợi bất chính hơn 1,8 tỷ đồng; Tống Kim Sơn phải chịu trách nhiệm hình sự với số ma túy gần 18,9kg, hưởng lợi 216 triệu.

Cựu thiếu tá Võ Văn Quý bị cáo buộc có hành vi mua bán trái phép gần 21,9kg ma túy đá, hưởng lợi bất chính 90 triệu đồng.

Cả ba bị cáo Cao Xuân Thủy, Tống Kim Sơn, Võ Văn Quý bị truy tố tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với khung hình phạt cao nhất lên tới tử hình.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày.

Hoàng Lam