1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xét xử 2 bị cáo vụ gửi con đi chữa bệnh, bố mẹ nhận về hũ tro cốt

Đặng Dương

(Dân trí) - TAND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo trong vụ gửi con đi chữa bệnh, bố mẹ bất ngờ nhận về hũ tro cốt.

Ngày 24/11, TAND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo trong vụ gửi con đi chữa bệnh, bố mẹ bất ngờ nhận về hũ tro cốt.

Hai bị cáo trong vụ án gồm Lê Minh Quang (SN 1977, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) và Cao Thị Thu Bích (SN 1983, trú tỉnh Đắk Lắk), bị truy tố về tội Xâm phạm thi thể.

Phiên tòa sơ thẩm từng được mở vào tháng 9. Tuy nhiên Hội đồng xét xử phải tạm hoãn do vắng mặt một số người có liên quan.

Xét xử 2 bị cáo vụ gửi con đi chữa bệnh, bố mẹ nhận về hũ tro cốt - 1

Bị cáo Quang và Bích tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Nguyễn Vương).

Tại phiên tòa lần này, 2 bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ các hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào hành vi vi phạm, đại diện Viện KSND TP Bảo Lộc đề nghị HĐXX tuyên 2 bị cáo Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích phạm tội Xâm phạm thi thể, nhưng cho hưởng án treo.

Theo nội dung vụ án, đầu tháng 3/2022, ông N.H.N. (trú Thừa Thiên Huế) đưa con trai tên N.L.M.Q. (SN 2019) đến TP Bảo Lộc để nhờ ông Quang hỗ trợ chăm sóc do cháu bé chậm phát triển.

Sau khi tiếp nhận cháu Q., ông Quang đưa cháu bé về căn nhà thuê tại TP Bảo Lộc. Tại đây, bà Cao Thị Thu Bích giúp ông Quang chăm sóc cháu bé.

Ngày 22 và 23/3/2022, cháu bé bị ho, sốt nên ông Quang xét nghiệm nhanh và phát hiện cháu mắc Covid-19.

Xét xử 2 bị cáo vụ gửi con đi chữa bệnh, bố mẹ nhận về hũ tro cốt - 2

Hai bị cáo tại thời điểm bàn giao tro cốt của cháu bé cho gia đình (Ảnh: Phan Tuấn).

Rạng sáng 24/3/2022, ông Quang cho cháu uống thuốc hạ sốt rồi đi ngủ. Đến rạng sáng hôm sau, cháu bé có biểu hiện khó thở nên ông Quang xoa lưng, hô hấp nhân tạo cho bé.

Cùng ngày, bà Bích lái xe chở ông Quang và cháu Q. đến bệnh viện. Tuy nhiên cháu bé tử vong trên đường đi. Ông Quang và bà Bích đưa cháu bé trở về căn nhà thuê ở TP Bảo Lộc.

Sau đó, hai người bàn bạc, quyết định chở thi thể cháu về TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) để bàn giao cho gia đình ông N.H.N.

Tuy nhiên trên đường đi, do thi thể cháu Q. phân hủy, ông Quang sợ bị bắt nên thuyết phục bà Bích thiêu hủy thi thể bé trai trong một vườn cà phê tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Sau khoảng 7 giờ đồng hồ dùng củi, xăng để thiêu, ông Quang dùng xô đựng toàn bộ tro cốt cháu Q. rồi cùng bà Bích về TP Huế, bàn giao hũ tro cốt cho gia đình nạn nhân.

Sau đó, ông bố của cháu bé đã gửi đơn tố cáo ông Lê Minh Quang có hành vi xâm phạm cháu.

Dự kiến, ngày 27/11, TAND TP Bảo Lộc sẽ tuyên án.