1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TT-Huế:

Xe chở 15 tấn xương động vật thối vẫn có giấy kiểm dịch

(Dân trí) - Ngày 6/3, công an phường An Hòa (TP Huế) đã phát hiện một vụ vận chuyển xương động vật lớn đang bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Theo đó, xe chở xương động vật BKS 75C - 004.74 do chủ xe Hoàng Trọng Hải (38 tuổi, trú số 118 đường Lê Duẩn, TP.Huế) khi đang đỗ xe ở trước tại Cụm công nghiệp - làng nghề Hương Sơn (P.An Hòa) đã bị công an cùng lực lượng chức năng bắt giữ.

Trên xe có tất cả 15 tấn xương động vật. Qua ghi nhận tại hiện trường, số xương này bốc mùi hôi thối rất nặng. Rất nhiều mảng dòi bò khắp trong xe, khi mở cửa xe thì rơi xuống mặt đường

Đáng chú ý là số xương thối này lại có giấy tờ. Chủ xe đã trình ra giấy kiểm dịch động vật do Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ngãi cấp vào ngày 5/3/2013 (có giá trị đến ngày 8/3/2013).

Chiếc xe chở 15 tấn xương động vật thối mà vẫn có giấy kiểm dịch
Chiếc xe chở 15 tấn xương động vật thối mà vẫn có giấy kiểm dịch

Theo giấy kiểm dịch, toàn bộ lô hàng này là xương bò khô. Chủ hàng là bà Nguyễn Thị Ngãi; việc sản xuất, sơ chế và bảo quản tại cơ sở ông Nguyễn Văn Chương (xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi). Lô hàng được vận chuyển đến huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho bà Nông Thị Lợi.

Vì có giấy tờ kiểm dịch nên xe buộc phải được cho đi tiếp sau khi cơ quan chức năng phun tiêu độc, khử mùi.

Đại Dương