1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xác định đôi nam nữ giết hại “đại gia” chè ở Thái Nguyên

(Dân trí) - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa cho biết đã xác định danh tính 2 nghi can giết hại ông Vũ Dương Bình để cướp tài sản đó là: Linh Thị Kiều (SN 1988) và Đỗ Văn Tùng (SN 1986).

Theo nguồn tin mà PV Dân trí cập nhật được vào trưa nay (29/1), lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã phối hợp với CQĐT Công an tỉnh Nghệ An bắt gọn 2 hung thủ là nghi can trong vụ án giết hại ông Vũ Dương Bình - Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình khi 2 đối tượng này đang chạy trốn về đến địa phận thuộc Tp Vinh, tỉnh Nghệ An vào đêm ngày 28/1.

Ngay trong đêm, 2 nghi can được bàn giao cho CQĐT Công an tỉnh Thái Nguyên di lý về trụ sở CQĐT để tiếp tục làm rõ. Bước đầu, đã xác định danh tính 2 hung thủ gồm: Linh Thị Kiều (SN 1988, ở huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) và Đỗ Văn Tùng (SN 1986, ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Theo thông tin từ người thân nạn nhân cho biết, sáng ngày 26/1, ông Bình làm việc tại trụ sở Công ty chè Tân Cương, đến khoảng 21h đêm, ông Bình rời trụ sở, sau khoảng 2 giờ đồng hồ thì người thân trong gia đình ông Bình không liên lạc được với ông vì điện thoại di động của ông Bình bị tắt máy.

Nhà nghỉ Mai Đan, nơi ông Vũ Dương Bình - Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình bị gi
Nhà nghỉ Mai Đan, nơi ông Vũ Dương Bình - Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình bị giết hại.

Liên hệ và tìm kiếm không thấy ông Bình, người nhà ông đôn đáo đi tìm khắp nơi. Đến chiều ngày 27/1, người nhà ông Bình phát hiện thấy xe ô tô riêng của ông Bình đỗ tại sân để xe trong khuôn viên khách sạn Mai Đan ở Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên.

Ngay lập tức, người nhà ông Bình vào khách sạn này tìm kiếm, yêu cầu lễ tân khách sạn dẫn lên phòng ông Bình thuê trú ngụ và phát hiện ông Bình tử vong với rất nhiều vết đâm, chém từ vật sắc nhọn.

Phát hiện sự việc, CQĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương vào cuộc khám nghiệm hiện trường, tiếp hành giải phẫu pháp y để xác định nguyên nhân tử vong của ông Bình.
 
Theo kết quả bước đầu, thi thể ông Vũ Dương Bình được phát hiện ở khu vực nhà vệ sinh, trong phòng 508 của khách sạn Mai Đan. Quá trình khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan công an phát hiện ông Bình bị nhiều vết đâm ở vùng ngực, cổ.

Ngoài ra, trên cơ thể ông Bình còn nhiều vết xây xát khác có dấu hiệu cho thấy nạn nhân trước khi chết đã vật lộn với thủ phạm. Xung quanh phòng ở và trong phòng vệ sinh có nhiều vết máu khô nằm vương vãi.

Sau khi hoàn tất việc điều tra bước đầu,Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự về tội “giết người” xảy ra tại khách sạn Mai Đan. Thi thể ông Bình được bàn giao để gia đình nạn nhân tiến hành mai táng vào chiều ngày 28/1

Khai nhận ban đầu tại CQĐT, đối tượng Tùng và Kiều cho biết, đã lợi dụng việc quen biết từ trước với nạn nhân Bình, sau đó lên kế hoạch rồi sát hại ông Bình, cướp tài sản và cùng nhau bỏ trốn khỏi nơi gây án.

Quốc Đô