1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang

Vừa thụ án giết người, tiếp tục vận chuyển 9 bánh heroin

(Dân trí) - Vừa mới kết thúc thụ án tội giết người khi đầu độc hàng xóm để giải quyết mâu thuẫn, nghi can Nguyễn Văn Hải lại tiếp tục lên Sơn La mua 9 bánh heroin mang đến Lạng Sơn tiêu thụ thì bị công an tỉnh Bắc Giang phát hiện bắt giữ.

Tang vật 9 bánh heroin
Tang vật 9 bánh heroin

Ngày 17/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan CSĐT công an TP Bắc Giang bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1980, trú tại thôn Đồng Bông, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm bắt tình hình, vào trưa ngày 15/8, tại tỉnh lộ 293 thuộc thôn Văn Sơn, xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, lực lượng công an TP Bắc Giang cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy công an tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu kiểm tra hành chính một chiếc xe ô tô có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Nguyễn Văn Hải tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Văn Hải tại cơ quan công an

Trên xe có Nguyễn Văn Hải cùng một đôi nam nữ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hải mang theo 9 bánh heroin, hơn 10 triệu đồng tiền mặt. Ngay sau đó, các đối tượng liên quan cùng tang vật được đưa về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Hải khai nhận, số ma túy trên được đối tượng mua từ Sơn La để mang đi tỉnh Lạng Sơn tiêu thụ, trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Được biết, năm 1997, Nguyễn Văn Hải từng đầu độc hàng xóm để giải quyết mâu thuẫn, mới được tha tù.

Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hải để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bá Đoàn