1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh

Vừa rời cổng trường, nam sinh lớp 10 bị đâm thủng bụng

(Dân trí) - Sau buổi học, vừa rời khỏi cổng trường khoảng 100m, em Trần Xuân Nhật (học sinh lớp 10F, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) bị 1 đối tượng chặn đường dùng dao đâm thấu bụng, phải nhập viện cấp cứu.

Chiều ngày 21/11, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang truy tìm tung tích đối tượng dùng dao đâm một học sinh nguy kịch xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 11h25 ngày 21/11, em Trần Xuân Nhật cùng một số bạn trên đường đi học về khi vừa rời cổng trường được khoảng 100m vào tuyến đường 70 thuộc xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà)  thì bị Hoàng Minh Phong chặn đường dùng dao đâm xuyên bụng.

Vừa rời cổng trường, nam sinh lớp 10 bị đâm thủng bụng - 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà.

Ngay sau đó nạn nhân đã được bạn bè và người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà cấp cứu. Do vết thương nặng nên em Nhật đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục cứu chữa.

Vừa rời cổng trường, nam sinh lớp 10 bị đâm thủng bụng - 2

Em Nhật được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trao đổi với Dân trí, ông Lê Sỹ Đài – Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà cho biết, em Nhật là học sinh của trung tâm. Sự việc đáng tiếc xảy ra phía ngoài trung tâm nên không thể kiểm soát được.

Vừa rời cổng trường, nam sinh lớp 10 bị đâm thủng bụng - 3

Địa điểm xảy ra vụ việc cách Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà khoảng 100m.

“Hiện chưa biết tình hình em Nhật bị thương như thế nào, còn nghi can đâm em Nhật trước đây cũng là học sinh tại trung tâm, nhưng nhiều lần vi phạm quy chế nhà trường sau đó đã tự nghỉ học” – ông Đài nói.

Hiện Công an huyện Lộc Hà đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Phương Hiệp