1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Vừa ra tù lại đi cướp để có tiền xài ma tuý

(Dân trí) - Nguyễn Tấn Khải vừa chấp hành án phạt tù về tội “Cướp giật tài sản” năm 2014. Ra tù, đói thuốc, Khải và một thanh niên khác lại cùng đi cướp giật tài sản.

Mới đây (9/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, An Giang ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Khải và Bùi Minh Tài cùng sinh năm 1984, trú tại phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 8/5, Bùi Minh Tài điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67L8 – 0003 đến khu vực gần cây xăng Mỹ Thới rủ Nguyễn Tấn Khải đi cướp giật tài sản thì Khải đồng ý. Lúc này, Tài điều khiển xe chở Khải về hướng chợ Long Xuyên tìm tài sản để cướp.

Đối tượng Nguyễn Tấn Khải trước cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Tấn Khải trước cơ quan điều tra

Khi đến khu vực ngã bà đường Hà Hoàng Hổ - Nguyễn Hoàng, Khải phát hiện chị Nguyễn Thị Sen, sinh năm 1989, trú tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên điều khiển xe Honda chở bà Nguyễn Thị Mãnh Em (mẹ Sen) trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng. Tài liền bám theo, chạy được một đoạn thấy đường vắng người, Tài vượt lên ép xe chị Sen để Khải giật sợi dây chuyền. Chị Sen chụp lại sợi dây chuyền, do giằng co nên cả hai xe đều ngã, để thoát thân nên Khải cùng Tài bỏ lại phương tiện rồi cùng nhau tẩu thoát.

Vì không tiền chơi ma túy, đối tượng Bùi Minh Tài rủ Khải cùng đi cướp giật tài sản
Vì không tiền chơi ma túy, đối tượng Bùi Minh Tài rủ Khải cùng đi cướp giật tài sản

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thành phố Long Xuyên tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh, điều tra truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 22 giờ cùng ngày lực lượng Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Long Xuyên đã bắt giữ được Khải và Tài khi đang lẩn trốn tại phường Mỹ Thới.

Được biết, Khải là đối tượng từng có tiền án về tội “Cướp giật tài sản” mới ra tù năm 2014. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục xác minh điều tra làm rõ. 

Lê Tùng