1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Vừa ra tù, "đôi bạn" lại cùng nhau lĩnh án tử

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Quá trình chấp hành án tại trại giam, Dương và Vũ quen thân nhau. Sau khi ra tù, cả hai vẫn giữ mối liên hệ và kết nối mua bán cả cân ma túy.

Ngày 10/11, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thành Dương (40 tuổi) ngụ huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Dương Vũ (29 tuổi) ngụ phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Vừa ra tù, đôi bạn lại cùng nhau lĩnh án tử - 1

Hai bị cáo Nguyễn Thành Dương và Nguyễn Dương Vũ tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Đức).

Theo cáo trạng, Dương và Vũ quen biết với nhau trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Gia Trung - Bộ Công an. Thời điểm này, Dương bị phạt 10 năm tù giam về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, Vũ 7 năm tù về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Đầu tháng 3/2021, sau khi ra tù, cả Vũ và Dương vẫn liên hệ qua lại với nhau. Quá trình trao đổi, Vũ nhờ Dương mua một kg ma túy để về bán lại kiếm lời thì được Dương báo giá 220 triệu đồng/kg.

Sau đó, Vũ chuyển 100 triệu đồng để Dương đến tỉnh Điện Biên mua ma túy, lúc này Dương mua ma túy với giá 200 triệu đồng.

Nhận hàng, Dương bắt xe khách vào Đắk Lắk để giao cho Vũ. Tuy nhiên, khi xe di chuyển tới địa bàn TP Buôn Ma Thuột thì bị cơ quan Công an TP Buôn Ma Thuột bắt quả tang cùng tang vật.

Công an TP Buôn Ma Thuột cũng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ tại phường Thành Nhất và thu giữ 7 gói ma túy với khoảng 248 gam ma túy đá.

Kết thúc phiên tòa xét xử, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thành Dương, Nguyễn Dương Vũ án tử hình cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.