1. Dòng sự kiện:
  2. Xưởng ma túy "khủng" ở Nha Trang

Vụ xưởng ma túy 1,4 tấn: Công an theo dõi từ khi đối tượng thuê đất

Trung Thi

(Dân trí) - Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, khi nhóm đối tượng tới thuê đất, làm nhà xưởng, các lực lượng đã nắm bắt, theo dõi; khi phá án đã hoàn thành mục tiêu không để 1,4 tấn ma túy tuồn ra thị trường.

Chiều 9/4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, Đại tá Trần Minh Trúc, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đã thông tin về chuyên án triệt xóa xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ở thành phố Nha Trang.

Theo Đại tá Trúc, từ khi các đối tượng sản xuất ma túy thuê đất, làm nhà xưởng, các lực lượng đã nắm bắt, theo dõi. Do đó, khi phá án đã hoàn thành mục tiêu đề ra là không để cho 1,4 tấn ma túy bị tuồn ra thị trường.

Vụ xưởng ma túy 1,4 tấn: Công an theo dõi từ khi đối tượng thuê đất - 1

Đại tá Trần Minh Trúc thông tin về chuyên án triệt xóa xưởng sản xuất ma túy 1,4 tấn ở Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Khi lực lượng chức năng ập vào các tụ điểm, đã thu giữ tổng 1,4 tấn ma túy ketamine, cùng gần 80 tấn hóa chất.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, cho biết, sau khi công an công bố chuyên án triệt phá xưởng sản xuất ma túy tại địa phương, UBND thành phố đã chỉ đạo cấp xã rà soát toàn bộ nguồn gốc đất có liên quan, đặc biệt là khu vực được sử dụng để đặt xưởng sản xuất ma túy.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tại xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, nhóm tội phạm đã thuê 2 khu đất để hoạt động. Đáng chú ý, xưởng sản xuất ma túy chính được đặt ở khu vực gần nghĩa trang, vắng người qua lại.

Theo UBND xã Vĩnh Lương, khu đất gần nghĩa trang là đất rừng sản xuất, được một người dân tại địa phương cho thuê với giá 100 triệu đồng/năm.

Vụ xưởng ma túy 1,4 tấn: Công an theo dõi từ khi đối tượng thuê đất - 2

Xưởng sản xuất ma túy được đặt ở khu vực gần nghĩa trang, ít người qua lại (Ảnh: Trung Thi).

Xác minh ban đầu, người cho thuê không biết đối tượng thuê đất để làm nhà xưởng sản xuất ma túy.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang cho hay, đến nay UBND xã Vĩnh Lương đã có báo cáo, nhận trách nhiệm trong việc quản lý đất đai.

"Thành phố đang xem xét, đánh giá báo cáo của UBND xã Vĩnh Lương để có hướng chỉ đạo, xử lý tiếp theo", ông Minh nói.

Thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, năm 2021, Trương Xuân Minh (51 tuổi, người Đài Loan - Trung Quốc) sang Việt Nam, tạo vỏ bọc đầu tư kinh doanh, nuôi cá cảnh.

Tháng 11/2024, Trương Xuân Minh nhờ người thuê mảnh đất rộng 1.000m2 tại khu nghĩa trang phía Bắc và khu nhà số 47, thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương để làm cơ sở sản xuất ma túy.

Sau đó, "ông trùm" tiếp tục thuê nhân công lắp đặt nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị nhằm phục vụ cho việc sản xuất chất cấm.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, 0h ngày 22/3, gần 200 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đã đồng loạt đột kích các cơ sở sản xuất ma túy ở thành phố Nha Trang, bắt giữ nhiều đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng 1,4 tấn ma túy ketamine, cùng gần 80 tấn hóa chất.

Theo công bố mới đây, cơ quan điều tra đã bắt giữ 11 đối tượng, trong đó 4 đối tượng người Trung Quốc, 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc), 4 đối tượng người Việt Nam.