1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ thiếu niên 16 tuổi đâm chết người: Có dấu hiệu của tội “Giết người”?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc thiếu niên 16 tuổi đâm chết người vì bị nhắc nhở khi vượt đèn đỏ, Công an TP Đông Hà đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục thụ lý, do xét thấy hành vi của nghi phạm có dấu hiệu của tội “Giết người”.

Ngày 9/4, Công an TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, liên quan đến vụ án L.V.H. (16 tuổi, trú tại phường Đông Thanh, TP Đông Hà) dùng dao đâm chết anh M.X.L (32 tuổi, trú tại phường 2, TP Đông Hà), đơn vị đã chuyển hồ sơ đến cấp cao hơn để tiếp tục điều tra.

Sau 5 ngày tiến hành các bước nghiệp vụ, xét thấy hành vi của L.V.H. có dấu hiệu của tội “Giết người”, có tính chất nghiêm trọng nên cơ quan CSĐT (Công an TP Đông Hà) đã chuyển hồ sơ, nghi phạm lên cho lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Quảng Trị, tiếp tục thụ lý.

Vụ thiếu niên 16 tuổi đâm chết người: Có dấu hiệu của tội “Giết người”? - 1

Nghi phạm H. tại cơ quan điều tra.

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, vụ án vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Như Dân trí đã thông tin, vào trưa 4/4, H. điều khiển xe điện chở bạn đi qua giao lộ ở đường Hùng Vương giao với Nguyễn Huệ, lạng lách, vượt đèn đỏ. Lúc này, anh L. đã có những nhắc nhở về hành vi trên.

Thế nhưng, H. không nghe rồi 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Khi hai bên cãi vã, xô xát thì H. rút con dao bấm, đâm vào bụng anh L.

Ngay sau đó, H. đã bị người đi đường khống chế giao cho công an. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện và tử vong vào tối cùng ngày.

Đ. Đức