1. Dòng sự kiện:
  2. Tài xế Lexus đánh shipper

Vụ thâu tóm mỏ cát Pha Lê: Nạn nhân từng có chuỗi ngày bất an

Hoài Sơn

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc bắt Chủ tịch Công ty Pha Lê với cáo buộc thuê "xã hội đen" chém cổ đông để thâu tóm mỏ cát, nạn nhân trong vụ án này đã có thư cảm ơn Công an thành phố Đà Nẵng.

Ngày 25/5, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho hay, Cơ quan cảnh sát điều tra vừa nhận được thư cảm ơn của ông N.Đ.H. (trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), là nạn nhân trong vụ án liên quan đến Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại Pha Lê Quảng Nam (Công ty Pha Lê).

Trong thư ông H. viết: "Với tư cách là nạn nhân trực tiếp của vụ việc, tôi đã từng trải qua những tháng ngày đầy tổn thương, lo lắng và bất an.

Vụ thâu tóm mỏ cát Pha Lê: Nạn nhân từng có chuỗi ngày bất an - 1

Mỏ cát Pha Lê là một trong những mỏ cát lớn nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Ảnh: A Núi).

Việc bắt giữ, khởi tố các đối tượng chủ mưu và đồng phạm không chỉ giúp tôi và gia đình cảm thấy được bảo vệ, mà còn góp phần giữ gìn kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự xã hội.

Tôi hiểu rằng, quá trình điều tra tội phạm có tổ chức như vậy là vô cùng khó khăn, nguy hiểm và áp lực. Vì vậy, tôi càng trân trọng và cảm phục tinh thần vì dân phục vụ của các cán bộ chiến sĩ…".

Cuối thư, ông H. gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 20/5, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam Phạm Chiến Thắng (51 tuổi, trú tại thành phố Hải Phòng) về tội Cố ý gây thương tích.

Ông Thắng là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Pha Lê, trụ sở tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ông này bị cáo buộc là chủ mưu vụ chém cổ đông, gây rúng động Đà Nẵng vào năm 2023.

Vụ thâu tóm mỏ cát Pha Lê: Nạn nhân từng có chuỗi ngày bất an - 2

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với bị can Thắng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo công an, năm 2018, ông P.T.D. (62 tuổi, trú tại huyện Đại Lộc) cùng ông Thắng thành lập Công ty Pha Lê, chuyên hoạt động khai thác cát tại xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc.

Đến năm 2020, ông Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, nắm 30% phần vốn góp của công ty.

Công an cho rằng, về mặt pháp lý, ông Thắng là thành viên sở hữu 30% phần vốn góp công ty. Tuy nhiên trên thực tế, ông này đã chuyển nhượng 23% phần vốn góp của mình cho người khác, bản thân chỉ giữ lại 7%.

Ngày 15/4/2021, các thành viên Công ty Pha Lê đã họp và bầu ông N.Đ.H., trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (bị hại trong vụ án) làm chủ tịch thay ông Thắng.

Đầu năm 2022, nhằm thâu tóm quyền điều hành công ty, ông Thắng đã đưa các đối tượng có tiền án, tiền sự đến làm việc tại mỏ cát.

Cuối năm 2022, công ty quyết định đóng cửa mỏ cát. Ngày 7/7/2023, khi ông H. đang đi bộ trên đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu thì một đối tượng "tay chân" trong nhóm này dùng dao chém gây thương tích nặng.

Sau vụ việc, ông H. đã làm đơn xin từ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, tạo điều kiện để ông Thắng trở lại giữ chức chủ tịch và giữ quyền điều hành công ty.