1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Vụ thanh niên điên cuồng đâm chém 4 người: Có biểu hiện tâm thần

Doãn Công

(Dân trí) - Qua làm việc ban đầu, cơ quan điều tra nhận thấy thanh niên dùng hung khí đâm chém điên cuồng khiến 4 người nhập viện có biểu hiện tâm thần.

Ngày 8/3, đại diện lãnh đạo Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết thông tin ban đầu liên quan đến vụ nam thanh niên ở địa phương này dùng dao, kéo đâm chém khiến 4 người nhập viện cấp cứu, trong đó có một cháu bé 2 tuổi.

Theo đó, bước đầu qua làm việc, nhận thấy đối tượng Nguyễn Văn Hậu (22 tuổi, trú tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) có biểu hiện tâm thần.

Vụ thanh niên điên cuồng đâm chém 4 người: Có biểu hiện tâm thần - 1

Hiện 3 trong 4 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định (Ảnh: CTV).

"Chúng tôi tổ chức lấy mẫu, test nhanh ma túy đối tượng thì kết quả vẫn âm tính. Tuy nhiên, qua làm việc, lời khai ban đầu nhận thấy đối tượng này có biểu hiện tâm thần", lãnh đạo Công an huyện Phù Mỹ thông tin.

Lãnh đạo Công an huyện cho biết thêm, đơn vị đang tạm giữ, củng cố các bằng chứng để làm rõ hành vi của đối tượng và nguyên nhân vụ việc.

"Để đánh giá chính xác nguyên nhân phải có quá trình điều tra. Nếu xác định có hành vi giết người thì chúng tôi sẽ chuyển qua cơ quan điều tra cấp trên để vào cuộc điều tra, xử lý theo đúng quy định, thẩm quyền", lãnh đạo Công an huyện cho biết.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 5h ngày 6/3, Hậu điều khiển xe máy đi một mình từ nhà đến thôn An Lạc 1, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ.

Tại đây, Hậu đã dùng hung khí đâm, chém nhiều người. Cụ thể, Hậu dùng dao, kéo đâm chị T.T.D.Q. (18 tuổi) trọng thương. Nghe tiếng hô hoán, Hậu không những không dừng lại mà tiếp tục đâm, chém bà N.T.T. (68 tuổi), sau đó đâm chị A.T.T.H. (29 tuổi, con dâu bà T.) và cháu L.A.B.C. (2 tuổi, cháu nội bà T.) gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, Hậu bỏ xe máy tại hiện trường và đi bộ xuống khu vực chợ Phù Mỹ thì bị phát hiện, đưa về trụ sở Công an huyện để làm việc.

Hiện nay, 3 trong số 4 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Trong đó, cháu bé 2 tuổi bị thương nhẹ đã dần hồi phục, còn bà T. và chị H. bị đa chấn thương với nhiều vết thương tại vùng đầu và cổ, đang được điều trị tích cực.