1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Vụ thảm sát 7 người thương vong: Đối tượng Đản có bị tâm thần?

(Dân trí) - Xung quanh vụ án thảm sát kinh hoàng gây thương vong 7 người ở Gia Lai do nghi phạm Vũ Văn Đản gây ra, đã có nhiều ý kiến xung quanh việc đối tượng Đản có bị tâm thần hay không?

Liên quan đến thông tin đối tượng Vũ Văn Đản bị tâm thần, theo Trung tá Trần Ngọc Anh- Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giam đối với Đản để phục vụ công tác điều tra. Trong quá trình điều tra, khởi tố vụ án để đưa đối tượng Đản ra xét xử, cơ quan chức năng sẽ tổ chức đưa đối tượng Đản đi giám định tâm thần.

Ông Nguyễn Văn Hà- Chủ tịch UBND xã Ia Băng cho biết, từ trước đến nay, chính quyền địa phương không hề nhận được thông tin phản ánh việc Đản bị tâm thần, trước nay Đản vẫn sinh sống và làm việc bình thường.

Anh Võ Xuân Chánh (Sn 1985, trú xã Ia Băng) người tham gia khống chế, không cho Đản tiếp tục gây án- kể lại, trước hôm xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng, anh Chánh cùng 1 người dân trong thôn đi vận động các hộ dân trong xóm Đản đóng tiền làm đường, do đoạn đường từ xóm Đản đi ra đường chính (khoảng 1km) là đường đất, mỗi khi có mưa đường rất trơn trượt, gây cản trở giao thông. Khi đến nhà Đản vận động, Đản đã từ chối không đóng tiền làm đường.

Sau đó, anh Chánh yêu cầu Đản ký vào tờ giấy không đóng tiền rồi đi về. “Ở trong xóm có khoảng 20 hộ dân, tiền làm đường được đóng theo số diện tích đất rẫy của mỗi gia đình có. Nhà Đản có chưa tới 1ha rẫy. Mỗi ha đóng 3 triệu đồng để làm đường, nhưng Đản từ chối không đóng tiền”, anh Chánh kể lại.

Theo anh Chánh, khi làm việc, nói chuyện với Đản, anh Chánh thấy Đản nói chuyện rất khó chịu.

hung-thu-1-6f2c7
Nghi phạm Đản đã gây ra vụ án mạng kinh hoàng chưa từng có ở Gia Lai

Cũng trong vụ việc, ngày 24/8, UBND tỉnh Gia Lai đã ra văn bản số 3576/UBND-NC yêu cầu cơ quan công an tỉnh sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện chăm sóc, cứu chữa kịp thời cho người bị thương do Vũ Văn Đản (SN 1976, trú thôn Phú Vinh, Ia Băng, Chư Prông, Gia Lai) gây ra.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Chư Prông cùng một số đoàn thể thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân trong vụ án.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng đấu tranh, khai thác, điều tra làm rõ vụ việc, sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định luật pháp; đồng thời, chỉ đạo các ban ngành bám sát dân, tuyên truyền, ổn định đời sống cho nhân dân…

Thiên Thư

Vụ thảm sát 7 người thương vong: Đối tượng Đản có bị tâm thần? - 2