1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ sát hại vợ rồi phủ chăn đốt xác: Nghi can vừa về quê thăm vợ thì gây án

(Dân trí) - Vừa từ Nam ra, về quê vợ vào buổi sáng, chiều cùng ngày, do mâu thuẫn gia đình, Bùi Văn Cường đã dùng dao sát hại vợ mình rồi phủ chăn, màn lên người nạn nhân, đốt xác. Vụ án gây rúng động cả vùng quê yên bình.

Từ chiều ngày 13/11, khắp thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc chị Đ.T.H.P. (SN 2001) bị chồng là Bùi Văn Cường (SN 1996, trú tại thôn Nguyên Xá, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ) dùng dao sát hại, rồi dùng chăn màn phủ lên đốt xác ngay tại nhà ông nội của nạn nhân.

Vùng quê yên bình bỗng chốc xôn xao vì vụ án rúng động.

Vụ sát hại vợ rồi phủ chăn đốt xác: Nghi can vừa về quê thăm vợ thì gây án - 1

Căn phòng nơi Cường sát hại vợ rồi dùng chăn màn phủ lên đốt xác

Theo người dân xóm 5, thôn Tây Hồ, xã Hoà Bình, trước khi xảy ra vụ việc, vào sáng ngày 13/11, Bùi Văn Cường vừa bắt xe từ miền Nam ra, về quê vợ. Đến chiều ngày 13/11, người dân thấy Bùi Văn Cường đưa vợ đi chơi, mua quà vặt. Ít tiếng sau thì mọi người bất ngờ nhận được tin dữ.

Bà Phạm Thị Ngần (52 tuổi, họ hàng với bà nội nạn nhân) cho biết, bố chị P. không may mất sớm, mẹ chị P. đi bước nữa, chị P. ở với ông bà nội của mình tại xóm 5 thôn Tây Hồ. Khi đang học cấp 3 thì chị P. lấy chồng và cùng chồng vào Miền Nam sinh sống. Nhưng sau đó, do sức khoẻ yếu, không thể làm việc được nên chị P. đã về nhà ông bà nội ở.

Bà Ngần cho hay: “Sáng qua, chồng nó đi làm ở miền Nam bắt xe về thẳng đây chơi. Buổi chiều, chúng tôi còn thấy vợ chồng nó đi chơi, rủ nhau ra quán tạp hoá ngoài đường mua bim bim rồi trở về. Được một lúc, thấy mọi người hô hoán thì mới biết sự việc”.

Theo người thân nạn nhân, thời điểm xảy ra vụ việc, ông bà nội của chị P. vừa ra khỏi nhà thì Cường khoá cổng, cửa rồi sát hại vợ. Nghe tiếng hô hoán, mọi người chạy đến thì đã quá muộn, chị P. đã tử vong.

Sau khi khám nghiệm pháp y, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa đi hoả táng. Phía gia đình chồng nạn nhân đã xin mang tro cốt của chị P. về quê chồng tại Quỳnh Phụ để mai táng.

Liên quan đến sự việc trên, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Cường về hành vi giết người.

Vụ sát hại vợ rồi phủ chăn đốt xác: Nghi can vừa về quê thăm vợ thì gây án - 2

Nghi can Bùi Văn Cường và vợ

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 16h20' ngày 13/11, tại thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư xảy ra vụ giết người. Do mâu thuẫn vợ chồng, Bùi Văn Cường (SN 1996, trú tại thôn Nguyên Xá, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ) đã dùng dao giết vợ là chị Đ.T.H.P. (SN 2001, trú tại thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư) sau đó dùng chăn màn phủ lên người nạn nhân và đốt. 

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

Đức Văn