1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Vụ "nổ súng dằn mặt con nợ": Bắt 4 nghi can

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa phối hợp Công an huyện Đầm Dơi bắt khẩn cấp 4 đối tượng có liên quan đến vụ xông vào nhà nổ súng bắn người ở xã Tân Duyệt (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Các đối tượng gồm: Huỳnh Công Danh (40 tuổi, ngụ phường 4); Nguyễn Thanh Bình (41 tuổi, ngụ phường 1), Lê Bé Cần (24 tuổi, ngụ xã Lý Văn Lâm) và Nguyễn Chi Lăng (28 tuổi, ngụ phường Tân Xuyên) đều ở TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Nhà anh Lê Hoàng Anh- nơi xảy ra vụ bắn người.
Nhà anh Lê Hoàng Anh- nơi xảy ra vụ bắn người.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 11h ngày 17/11, một nhóm người mặc trang phục của ngành điện lực, bịt khẩu trang xông vào nhà riêng bắn anh Lê Hoàng Anh (tự Béo, 33 tuổi, ngụ ấp Tân Điền, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi) làm nạn nhân bị trọng thương. Sau khi gây án, các “sát thủ” liền nhảy lên xe máy chạy về hướng TP Cà Mau tẩu thoát.

Khi xảy ra vụ việc, Hoàng Anh đang là Phó Công an ấp Tân Điền.
 
Theo bà Nguyễn Thị Lý (mẹ ruột của anh Hoàng Anh), việc các đối tượng xông vào nhà bắn con bà là cố ý giết người chứ không phải là dằn mặt con nợ như một số lời đồn đoán. Gia đình bà Lý đề nghị cơ quan chức năng xử lý đúng người đúng tội.

Bà Lý cho rằng, các đối tượng bắn con bà là một vụ cố ý giết người.
Bà Lý cho rằng, các đối tượng bắn con bà là một vụ cố ý giết người.

Còn anh Lê Hoàng Anh xác nhận, trước khi bị bắn, anh có mâu thuẫn tiền bạc với một số người, anh đã từng nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn hăm dọa là sẽ “giải quyết”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

                                                                                                Tuấn Thanh