1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh: Thu hơn 80 chỉ vàng tang vật

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Lượng vàng lớn được Công an tỉnh Trà Vinh tìm thấy dưới gốc cây ở bờ kênh cách hiện trường vụ nổ súng cướp tiệm vàng hơn 10km.

Ngày 3/12, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã tìm được lượng lớn vàng chứa trong túi nilon đen, giấu dưới gốc cây ở bờ kênh tại xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành. Đây là lượng vàng tang vật trong vụ án nổ súng cướp tiệm vàng xảy ra tối 30/11 ở huyện Châu Thành.

Vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh: Thu hơn 80 chỉ vàng tang vật - 1

Bờ kênh nơi công an phát hiện số vàng (Ảnh: Hồ Giang).

Lực lượng chức năng đã cùng chủ tiệm vàng bị cướp kiểm đếm số tang vật để thực hiện các thủ tục liên quan. Qua kiểm đếm, số vàng đã được chế tác thành trang sức, nặng hơn 80 chỉ, loại vàng 18K.

Như tin đã đưa, tối 30/11, tiệm vàng ở thị trấn Châu Thành bị 2 tên cướp có súng tấn công. Bọn cướp đã lấy đi lượng vàng lớn, bắn bị thương bà chủ tiệm vàng rồi lên xe máy tẩu thoát.

Một trong 2 tên cướp là Huỳnh Hải Quang (37 tuổi, ngụ tại tỉnh Trà Vinh) chạy trốn đến chân cầu Cổ Chiên đã tự gây tai nạn tử vong. Đối tượng còn lại là Lại Thế Việt (21 tuổi, ngụ tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), cũng bị bắt sau khi trốn đến địa phận tỉnh Tiền Giang.

Vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh: Thu hơn 80 chỉ vàng tang vật - 2

Công an cùng đại diện gia đình bị hại kiểm kê số vàng (Ảnh: Hồ Giang).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Việt và Quang quen nhau qua mạng xã hội. Quang rủ Việt từ Hà Nội vào miền Nam rồi cả 2 cùng lên kế hoạch đi cướp.

Ngày 30/11, Quang và Việt mặc đồ bịt kín người, đi xe máy, mang theo súng lượn lờ ở huyện Châu Thành để tìm kiếm cơ hội gây án. Khoảng 18h cùng ngày, cả 2 đã cầm súng tấn công tiệm vàng ở thị trấn Châu Thành, gây ra vụ án nói trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.