1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ người phụ nữ bị sát hại trên đường ở Hà Nội: Nghi phạm khai gì?

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Theo lời khai của Nguyễn Văn Tùng (SN 1993), thấy chị H. muốn chấm dứt tình cảm vì cả hai đều đã có gia đình, Tùng bèn dùng hung khí đâm tình nhân tử vong.

Vụ người phụ nữ bị sát hại trên đường ở Hà Nội: Nghi phạm khai gì? - 1

Nghi can Nguyễn Văn Tùng tại cơ quan công an (Ảnh: Thành Trung).

Chiều 9/1, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đang tiến hành tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín) để điều tra về hành vi "Giết người".

Bước đầu, nghi can này khai nhận nguyên nhân khiến bản thân ra tay sát hại chị H. (trú tại địa phương) vì mâu thuẫn tình cảm.

Theo đó, Tùng và nạn nhân cùng làm nghề lái taxi và có quan hệ tình cảm khoảng một năm nay. Cả hai người đều đã lập gia đình riêng.

Thời gian gần đây, chị H. muốn chấm dứt quan hệ này nhưng Tùng không chấp nhận. Khi níu kéo tình cảm không được, Tùng đã hẹn gặp chị H. nói chuyện.

Trưa 8/1, trong quá trình nói chuyện gần Công ty TNHH MTV S.V.N. (thuộc xã Liên Phương, huyện Thường Tín), Tùng thấy chị H. lấy điện thoại di động gọi cho người thân nên nổi cơn bực tức. Sau khi dùng hung khí sát hại chị H., Tùng vội vàng rời khỏi hiện trường.

Đến sáng 9/1, khi đang lẩn trốn tại thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm), Tùng bị Công an huyện Thường Tín phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ.