1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ gần 200 học viên cai nghiện trốn trại: Đang truy tìm 81 học viên

Cao Xuân Lương Nhật Linh Đan

(Dân trí) - UBND tỉnh Sóc Trăng đã báo cáo Bộ LĐ-TB&XH vụ học viên cai nghiện có dấu hiệu cố ý gây thương tích và trốn khỏi cơ sở.

Ngày 26/2, UBND tỉnh Sóc Trăng đã có báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Công an vụ gần 200 học viên cai nghiện ma túy trốn trại xảy ra ngày 24/2.

Hơn 100 học viên đã trở lại trại

Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, vụ việc có thể xuất phát từ việc một số học viên ở cơ sở nghi ngờ các học viên khác báo với cán bộ quản lý về việc các đối tượng này sử dụng ma túy bên trong phòng.

Vụ gần 200 học viên cai nghiện trốn trại: Đang truy tìm 81 học viên - 1

Cơ sở cai nghiện ma túy Sóc Trăng, nơi xảy ra nhiều học viên trốn trại (Ảnh: X.L).

Từ việc đó, khoảng 10h ngày 23/2 và 8h ngày 24/2, các đối tượng đã xảy ra mâu thuẫn và đánh gây thương tích cho 4 học viên gồm: N.T.T. (31 tuổi), H.K.T. (34 tuổi), N.H.P. (28 tuổi) và S.T.T. (28 tuổi).

Sau khi nhận tin báo, Công an TP Sóc Trăng đã phối hợp các đơn vị liên quan mời 45 học viên làm việc. Trong quá trình này, chiều 24/2, một số học viên đã kích động học viên khác chống đối lực lượng công an.

Lợi dụng tình trạng hỗn loạn, có 191/460 học viên trốn trại. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có một số cảnh sát bị thương.

Cho đến chiều 26/2, có 110/191 học viên được đưa trở lại cơ sở.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo lực lượng công an tỉnh tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng truy tìm, đưa các học viên còn lại trở lại cơ sở; điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc để xử lý theo quy định.

UBND tỉnh sẽ thành lập đoàn công tác liên ngành để khảo sát toàn diện về bộ máy tổ chức, công tác quản lý điều hành, việc trang bị cơ sở vật chất, thực hiện các chế độ, chính sách... tại cơ sở. Trên cơ sở đó, đề xuất cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý học viên cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Vụ gần 200 học viên cai nghiện trốn trại: Đang truy tìm 81 học viên - 2

Đoàn công tác của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) làm việc với tỉnh Sóc Trăng về vụ học viên cai nghiện trốn trại (Ảnh: X.L).

Liên quan vụ việc này, ngày 26/2, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) Đàm Thị Minh Thu đã có buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sóc Trăng và lãnh đạo cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

Ngoài thông tin tình hình và các giải pháp khắc phục, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sóc Trăng và cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh cũng báo cáo với đoàn công tác của Cục về những khó khăn, vướng mắc, cũng như đề xuất Bộ LĐ-TB&XH có hướng xử lý, giải quyết.

Cục trưởng Đàm Thị Minh Thu đã ghi nhận nỗ lực của đơn vị trong khắc phục hậu quả và sự quan tâm chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đồng thời, ghi nhận ý kiến đề xuất tăng cường củng cố cơ sở vật chất cho cơ sở của địa phương.

Có học viên trốn trại theo phong trào

Chia sẻ với báo chí, anh L. (24 tuổi, một trong số 191 học viên trốn trại) cho biết, chiều tối hàng ngày là thời gian các học viên ở trong phòng.

Vụ gần 200 học viên cai nghiện trốn trại: Đang truy tìm 81 học viên - 3

Anh L. chạy khỏi cơ sở cai nghiện vì theo phong trào (Ảnh: CTV).

Chiều tối 24/2, L. nghe tiếng la hét bên ngoài rồi có người hô hào "ra luôn anh em ơi". Khi thấy mọi người trong phòng chạy ra, L. cũng chạy theo vì không dám ở một mình.

Theo L., tình hình lúc đó rất hỗn loạn và bản thân chạy theo vì cảm tính, phong trào đám đông chứ không có tính trước gì. Sau đó, L. cùng bạn đi bộ về nhà ở huyện Mỹ Tú.

Sau khi về nhà, L. được gia đình vận động thuyết phục đồng ý trở lại cơ sở cai nghiện ma túy vào hôm sau.

Ngày 26/2, Đại tá Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên 4 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương khi giải quyết vụ học viên cai nghiện ma túy Sóc Trăng gây rối, bỏ trốn.

Đại tá Trần Văn Hòa biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của 4 cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, ông cũng động viên các cảnh sát yên tâm điều trị vết thương, nhanh chóng bình phục, ổn định sức khỏe để trở về đơn vị tiếp tục công tác.