1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ DN kiện UBND tỉnh Quảng Nam: 5 phiên tòa vẫn không tuyên được án

(Dân trí) - Sau 4 lần hoãn, ngày 30/9, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam lại quyết định tạm đình chỉ vụ việc Công ty CP thương mại sâm Ngọc Linh Quảng Nam kiện UBND tỉnh về quyết định thu hồi trạm dược liệu.

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa lần thứ 5 để xét xử vụ việc Công ty CP thương mại dược – sâm Ngọc Linh Quảng Nam (gọi tắt là Công ty sâm Ngọc Linh Quảng Nam, trụ sở tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam) kiện UBND tỉnh Quảng Nam. Sau 1 buổi xét hỏi, cuối cùng chủ tọa phiên tòa tuyên đình chỉ vụ kiện để chờ kiểm toán xác định lại giá trị tài sản.
Đại diện Công ty CP thương mại dược – sâm Ngọc Linh Quảng Nam tại phiên tòa
Đại diện Công ty CP thương mại dược – sâm Ngọc Linh Quảng Nam tại phiên tòa

Về vụ kiện này, ngày 22/4, Dân trí đã có bài viết “Phiên tòa hy hữu xử vụ doanh nghiệp kiện UBND tỉnh”. Vụ xử này kéo dài 4 ngày (từ ngày 17-21/4/2014) nhưng cuối cùng Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng hoãn.

Tại phiên tòa lần thứ 5 này, bà Nguyễn Thị Sinh, người đại diện pháp lý của Công ty sâm Ngọc Linh Quảng Nam trình bày thêm những lý lẽ để tòa tuyên hủy QĐ 3337 của UBND tỉnh Quảng Nam. Bà Sinh cho rằng vụ kiện đang trong quá trình thụ lý nhưng UBND tỉnh Quảng Nam cho người tiếp quản và ngăn chặn không cho người của Công ty đến trạm sâm Ngọc Linh, như vậy là không thỏa đáng.
 
Đại diện UBND tỉnh Quảng Nam tại phiên tòa
Đại diện UBND tỉnh Quảng Nam tại phiên tòa

Mặc khác, từ tháng 3/2014 đến tháng 8/2014 mặc dù Trạm dược liệu Trà Linh đã được UBND tỉnh Quảng Nam tiếp quản nhưng Công ty vẫn phải trả lương và các chế độ khác cho 11 lao động tại đây. Bên cạnh đó, trong suốt 10 năm qua, trạm dược do doanh nghiệp đầu tư phát triển, không thấy có sự đầu tư của UBND tỉnh ngoài số tiền 278 hỗ trợ tiền lương cho công nhân vào giai đoạn 2001-2003.

Ông Nguyễn Văn Hai – Giám đốc Sở Y tế - đại diện UBND tỉnh Quảng Nam tại phiên tòa cho rằng, trước đây Phó Chủ tịch tỉnh ông Trần Minh Cả đã làm việc với Công ty dược – vật tư y tế Quảng Nam và đã thống nhất tiếp tục thực hiện dự án đầu tư bảo tồn và phát triển giống cây sâm Ngọc Linh nhằm phát huy có hiệu quả.
 
Toàn bộ giá trị tài sản do tỉnh đầu tư cho dự án chưa tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, sẽ được tính giá trị cụ thể khi kết thúc dự án. Như vậy đây là tài sản của Nhà nước nên tỉnh ban hành QĐ 3337/QĐ-UB là đảm bảo cơ sở pháp lý.
Phiên tòa xét xử đến lần thứ 5 nhưng vẫn chưa tuyên được án
Phiên tòa xét xử đến lần thứ 5 nhưng vẫn chưa tuyên được án
 
Ông Nguyễn Văn Hai cũng cho rằng, trước đó tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với Công ty sâm Ngọc Linh và các ngành liên quan về việc tổ chức, quản lý Trạm dược liệu Trà Linh sau khi SCIC đã bán hết 51% cổ phần.
 
Tại cuộc làm việc này, tỉnh đã giao Sở Tài chính làm việc với Công ty sâm Ngọc Linh xác định giá trị tài sản và tình hình tài chính của Trạm dược liệu trong những năm qua. Trên cơ sở đó tính toán lại độ tuổi, số lượng sâm làm cơ sở quản lý và tính toán lợi ích kinh tế giữa các bên...

Tại phiên tòa, giữa đại diện UBND tỉnh và Công ty sâm Ngọc Linh Quảng Nam còn tranh luận những quan điểm trái ngược về nhiều vấn đề liên quan đến QĐ 3337/QĐ-UB cũng như giá trị tài sản của Trạm dược liệu Trà Linh nên chưa đi đến thống nhất để tòa có cơ sở phán quyết.

Trên cơ sở đề nghị của đại diện VKS và đại diện UBND tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm toán lại  giá trị đầu tư của Công ty dược - vật tư y tế Quảng Nam, Công ty sâm Ngọc Linh Quảng Nam vào Trạm dược liệu Trà Linh và nguồn thu khai thác, chế biến sản phẩm Sâm Ngọc Linh trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2013, Hội đồng xét xử tuyên đình chỉ vụ kiện để tiếp tục làm rõ các vấn đề này.
 

Trước đó, Công ty CP thương mại dược – sâm Ngọc Linh có đơn gửi đến Thủ tướng Chính phủ để khiếu nại. Ngày 25/9, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam về vụ kiện hành chính giữa UBND tỉnh với Công ty CP TM dược - sâm Ngọc Linh Quảng Nam xung quanh quyết định thu hồi trạm dược liệu Trà Linh. Văn phòng Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra, xem xét và giải quyết theo quy định của pháp luật, thông báo cho Văn phòng Chính phủ biết kết quả.

 
Công Bính