1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ "đất vàng" Bình Dương: "Giấu" 145ha đất, gây thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng

Thế Kha Nguyễn Trường

(Dân trí) - Khu đất 145ha ở Bình Dương được các bị cáo đưa vào mục "tài sản chờ thanh lý", loại ra khỏi giá trị của Tổng Công ty 3/2 rồi mang đi góp vốn với giá "bèo", gây thiệt hại 4.030 tỷ đồng.

Bị cơ quan điều tra làm việc mới biết mình "không đúng"

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thanh Liêm (60 tuổi; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) cho biết, ngày 14/7/2017, bị cáo có tham gia cuộc họp song cuộc họp đó chỉ là buổi giao ban thường trực hàng tuần. Trong cuộc họp này, UBND tỉnh có nhiều việc cần giải quyết, kiến nghị chứ không chỉ xem xét đề nghị của Tổng Công ty 3/2.

Vụ đất vàng Bình Dương: Giấu 145ha đất, gây thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng - 1

Bị cáo Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (Ảnh: T.Trung).

Theo bị cáo Liêm, tại cuộc họp có 2 kiến nghị của Tổng Công ty 3/2, trong đó có việc chuyển nhượng 30% vốn góp Công ty Tân Phú sang cho Công ty Âu Lạc. Nội dung 2 là tái cơ cấu vốn.

Tiếp tục khai báo, cựu Chủ tịch Bình Dương cho hay, bản thân chỉ được nghe Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy trình bày tóm tắt từ nội dung xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp và thời điểm đó không được nghe "trình bày kỹ".

"Đến năm 2019, khi báo chí phản ánh, bị cáo mới biết Tổng Công ty 3/2 chuyển nhượng 43ha đất. Sau đó, Tỉnh ủy tổ chức nhiều cuộc họp, trong đó có cuộc mời các lãnh đạo Thường trực Thành ủy các nhiệm kỳ trước để xử lý"- bị cáo Liêm trình bày và cho biết thêm, sau đó Thường trực Thành ủy đã thành lập đoàn thanh tra Tổng Công ty 3/2.

Đối với báo cáo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, bị cáo Liêm khai không tham gia cuộc họp nên không nắm được nội dung hoạt động của Tổng Công ty 3/2. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy cũng đã thống nhất Nguyễn Văn Minh là Phó Ban thường trực chỉ đạo. Do đó, việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước thuộc về Tổng Công ty 3/2 và đơn vị này phải chịu trách nhiệm chính.

Về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" mà các cơ quan tố tụng cáo buộc, cựu Chủ tịch Bình Dương cho biết, việc bị cáo ký quyết định phương án cổ phần hóa là sai.

Tuy nhiên, bị cáo chỉ căn cứ ý kiến đề xuất của đơn vị, khi ký quyết định dựa trên quyết định của Thành ủy, tờ trình. Ở thời điểm ký quyết định, bị cáo không đọc hết nội dung.

"Khi làm việc với cơ quan điều tra, điều tra viên cũng đã phân tích, cho xem khi không đưa 145ha xác định giá trị là không đúng, nhưng ở thời điểm ký quyết định, bị cáo không biết điều này là không đúng"- bị cáo Liêm trình bày.

Vụ đất vàng Bình Dương: Giấu 145ha đất, gây thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng - 2

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ án sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai xảy ra tại tỉnh Bình Dương (Ảnh: T.Trung).

Loại "đất vàng" khỏi giá trị doanh nghiệp rồi góp vốn

Theo cáo buộc, Tổng Công ty 3/2 là doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Dương, bị cáo Trần Văn Minh làm Chủ tịch HÐQT.

Năm 2016, Công ty TNHH Ðầu tư Xây dựng Tân Phú được thành lập thông qua hình thức liên doanh với Công ty CP Bất động sản Âu Lạc (Công ty Âu Lạc) do Nguyễn Ðại Dương (con rể ông Minh) điều hành hoạt động, trong đó Tổng Công ty 3/2 góp 30% vốn điều lệ.

Sau đó, Nguyễn Văn Minh đại diện Tổng Công ty 3/2 chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú và chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc của Nguyễn Ðại Dương. Trong vụ việc này, các bị cáo Trần Văn Nam (Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương thời điểm đó) cùng các lãnh đạo tỉnh Bình Dương biết việc chuyển nhượng khu đất 43ha của Tổng Công ty 3/2 đã làm trái quy định của pháp luật.

Khi có dư luận về những sai phạm tại khu đất 43ha, Trần Văn Nam tiếp tục chỉ đạo cấp dưới ban hành các văn bản đính chính, điều chỉnh nội dung sai lệch bản chất phương án sử dụng đất đã phê duyệt trước đó, nhằm hợp thức hóa, che giấu những sai phạm của Nguyễn Văn Minh và Tổng Công ty 3/2. Hành vi phạm tội của bị cáo Trần Văn Nam và Trần Thanh Liêm cùng các đồng phạm đã gây thất thoát số tiền gần 985 tỷ đồng.

Đối với khu đất 145ha, cáo trạng cáo buộc, bị cáo Trần Thanh Liêm (là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thời điểm đó) biết rõ chủ trương của Tỉnh ủy là phê duyệt phương án sử dụng đất của UBND tỉnh Bình Dương phải được kế thừa tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa theo quy định.

Tuy nhiên ông Liêm vẫn ký quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, thống nhất đưa khu đất 145ha vào mục "tài sản chờ thanh lý", tức là loại ra khỏi giá trị doanh nghiệp. Hành vi của ông Liêm cùng đồng phạm gây thất thoát hơn 4.030 tỷ đồng.