1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xử vụ thâu tóm "đất vàng": Cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương vắng mặt

Thế Kha Nguyễn Trường

(Dân trí) - Trong số 28 bị cáo vụ thâu tóm "đất vàng" ở Bình Dương có bị cáo Phạm Văn Cành (cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Sáng 15/8, tại phần thủ tục của phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai xảy ra tại tỉnh Bình Dương, thư ký thông báo trong số 28 bị cáo có bị cáo Đỗ Thị Thanh Thúy (37 tuổi, cựu Kế toán trưởng Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH MTV) và bị cáo Phạm Văn Cành (64 tuổi, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) xin xử vắng mặt.

Xử vụ thâu tóm đất vàng: Cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương vắng mặt - 1

Hội đồng xét xử vụ án thâu tóm "đất vàng" ở Bình Dương (Ảnh chụp qua màn hình chiếu tại tòa) (Ảnh: Nguyễn Trường).

Trong đó, bị cáo Phạm Văn Cành vừa mổ não, xin xử vắng mặt vì lý do sức khỏe, còn bị cáo Thúy thì mới sinh con.

Tại phiên tòa, luật sư Đinh Anh Tuấn (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) bào chữa cho Nguyễn Đại Dương đề nghị triệu tập 3 người, gồm: bà Trần Thanh Hương, giám định viên của Bộ Kế hoạch - Đầu tư; ông Bùi Phạm Hải, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương và ông Vũ Minh Sang, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương để làm rõ những chứng cứ quan trọng của vụ án.

Luật sư này cũng đề nghị cho bị cáo Nguyễn Đại Dương được tiếp cận các hồ sơ của vụ án để có thể tự bào chữa.

Một số luật sư khác đề nghị triệu tập một số người có nghĩa vụ liên quan. Bên cạnh đó, triệu tập bị cáo Đỗ Thị Thanh Thúy để làm rõ một số nội dung trong vụ án.

Xử vụ thâu tóm đất vàng: Cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương vắng mặt - 2

Quang cảnh phiên tòa (Ảnh chụp qua màn hình chiếu tại tòa) (Ảnh: Nguyễn Trường).

Trước những triệu tập nêu trên, sau khi hội ý, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho biết 2 bị cáo Thanh Thúy và Phạm Văn Cành đều có lý do chính đáng, trong quá trình xét xử khi cần thiết sẽ công bố lời khai của 2 bị cáo. Đối với những người có nghĩa vụ liên quan cũng như nhân chứng, theo chủ tọa, thẩm phán Vũ Quang Huy, trong quá trình xét xử nếu cần thiết sẽ triệu tập.

Tiếp đó, đại diện VKSND TP Hà Nội (được VKSND Tối cao ủy quyền thực hành quyền công tố) công bố bản cáo trạng tại tòa. Các cơ quan tiến hành tố tụng cáo buộc, hành vi sai phạm của các cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng các cơ quan liên quan đã gây thất thoát tổng số tiền hơn 5.700 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2011, Tổng Công ty 3/2 được giao 2 mảnh đất tại Khu liên hợp tỉnh, gồm 43ha đất xây khu dân cư Tân Phú và 145ha để xây sân golf, nghỉ dưỡng.

Năm 2012, bị can Lê Văn Trang, nguyên Cục trưởng Cục Thuế cùng thuộc cấp đã đề xuất đơn giá đất bình quân là gần 51.914 đồng/m2 (áp dụng theo quy định năm 2006). Bị can Trần Văn Nam (ở thời điểm này là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) biết sai nhưng vẫn giao đất. Hành vi này gây thiệt hại 761 tỷ đồng.

Từ năm 2015, khi Tổng Cty 3/2 bắt đầu cổ phần hóa, Tỉnh ủy Bình Dương ra văn bản yêu cầu chuyển khu đất 43ha nói trên về Công ty Impco; khu đất 145ha được yêu cầu phải giữ lại sau khi cổ phần hóa.

Các cơ quan tiến hành tố tụng cáo buộc, quá trình cổ phần hóa, với động cơ chiếm đoạt, hưởng lợi từ các khu đất, bị can Nguyễn Văn Minh cùng con rể là Nguyễn Đại Dương (một thời là ông chủ vũ trường New Century) cùng các đồng phạm đã cấu kết, làm trái các quy định.

Theo đó, sai phạm trong cổ phần hóa nhằm thâu tóm 2 khu "đất vàng" đã gây thất thoát cho nhà nước tổng số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.