1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Vụ cướp taxi bỏ trốn vào rừng: 1 đối tượng từng là quân nhân

(Dân trí) - Ngày 8/12, Đại tá Phùng Tất Thành- Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đối tượng Vinh trong vụ cướp taxi ở huyện Bảo Lâm từng là quân nhân nhưng do vi phạm nên đã bị tước quân tịch, cho ra quân hiện đang bị công an tạm giữ.

Theo Đại tá Thành, về vụ án trên, cơ quan Điều tra Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các đối tượng: Kim Hào Nam (26 tuổi, trú xã Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng); Nguyễn Văn Hội (32 tuổi, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng); Lê Tuấn Vinh (20 tuổi, trú phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM). Các đối tượng bị điều tra về hành vi cướp tài sản. Riêng đối tượng còn lại trong vụ án này vẫn đang được cơ quan công an truy bắt.

Riêng đối tượng Vinh, trước khi gây án Vinh đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng do tự ý bỏ đơn vị nên đã bị tước quân tịch, cho ra quân. Vì vậy, thẩm quyền điều tra thuộc về công an.

Tài xế Quân kể lại sự việc
Tài xế Quân kể lại sự việc

Về tang vật vụ án là chiếc taxi của Công ty TNHH taxi Đồng Thúy (Lâm Đồng) mang BKS 49A-09031 được định giá là 350 triệu đồng. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra huyện Bảo Lâm thụ lý, nhưng sắp tới sẽ chuyển hồ sơ lên cơ quan điều tra Công an tỉnh thụ lý.

Trước đó, như tin đã đưa, ngày 17/11, 3 đối tượng trên cùng 1 đối tượng (chưa rõ danh tính) thuê chiếc taxi trên do tài xế Đào Đình Quân điều khiển từ Bảo Lộc đến thị xã Gia Nghĩa (Đăk Nông). Đến ngày 18/11, các đối tượng đã khống chế tài xế, cướp taxi. Khi đi đến địa bàn TP Pleiku (Gia Lai) thì chúng thả tài xế xuống, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Đến địa bàn huyện Đăk Glei (Kon Tum), khi bị CSGT Kon Tum ra hiệu lệnh dừng xe, chúng đã bỏ lại xe trốn vào rừng.

Thiên Thư