1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Vụ “cầu vừa xây đã sập”: Giám sát thi công chỉ bị án treo

(Dân trí) - TAND tối cao tại Đà Nẵng vừa xét xử phiên tòa phúc vụ cầu vừa xây đã sập, tuyên phạt bị cáo Phan Anh Tuấn - giám sát thi công cầu Bung - mức án 3 năm tù và cho hưởng án treo.

Vụ “cầu vừa xây đã sập”: Giám sát thi công chỉ bị án treo - 1
Cầu Bung-tuyến giao thông đường bộ duy nhất của người dân vừa xây xong đã sập.
 
Vụ cầu Bung đoạn qua sông Ba, huyện Krông Pa (Gia Lai) vừa xây song đã xập, khiến hàng vạn người dân bức xúc vì nhiều năm nay họ phải lênh đênh trên dòng nước. Ngày 8/4/2009, giám định về tài chính kế toán kết luận: “Tổng giá trị thiệt hại thành tiền của sự cố đổ trụ T8 gây sập cầu Bung là 1.477.159.000 đồng”. Ngày 15/3/2010, giám định về tài sản chính kết luận: “Tổng giá trị xây lắp bị thiệt hại cầu Bung giai đoạn I là 6.816.420.000 đồng”. Trong khi tổng đầu tư xây dựng cầu trong giai đoạn I với số vốn chỉ hơn 7,5 tỷ đồng.
Vụ “cầu vừa xây đã sập”: Giám sát thi công chỉ bị án treo - 2
Cầu sập người dân phải tốn tiền đi đò và phà nhiều năm nay.
 
Bị cáo Phan Anh Tuấn (37 tuổi, trú phường 16, quận 8, TPHCM) - giám sát thi công của Công ty 134, người trực tiếp gây ra hậu quả sập cầu Bung, bị truy tố với tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Với tội danh này, bị cáo sẽ chịu khung hình phạt nhẹ nhất là 10 năm tù và cao nhất là 20 năm.
 
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20/6, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Tuấn 3 năm tù giam. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo được giảm nhẹ hình phạt, chỉ phải chịu 3 năm tù treo.
 
Thiên Thư