1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Vụ bắt Quang “tóc dài”: Phó Thủ tướng gửi thư khen công an

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi thư khen ngợi công an tỉnh Bình Dương vì thành tích triệt phá thành công băng giang hồ cộm cán do Quang “tóc dài” cầm đầu, thu giữ nhiều loại vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Thư khen của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi công an tỉnh Bình Dương
Thư khen của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi công an tỉnh Bình Dương

Trước đó, đêm 15/12, Nguyễn Kim Quang (tức Quang “tóc dài”, 47 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) cùng 4 tên đàn em thân tín gồm: Đào Tuấn Phúc (quê quán An Giang), Lê Công Quy (quê quán TP.Cần Thơ), Trần Văn Hải (cả 3 cùng 31 tuổi, quê quán Nam Định) và Lê Văn Hiếu (30 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương) mang theo 1 súng rulo, 1 súng bắn đạn hơi cay, 1 kíp nổ, 7 cây kiếm, 1 cây nỏ… lên xe ô tô du lịch loại 7 chỗ chạy đến quán cà phê Mộc (phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một) nhằm mục đích tìm một băng giang hồ khác do T. “đệ” cầm đầu.

“Trùm” giang hồ Quang “tóc dài”
“Trùm” giang hồ Quang “tóc dài”

Từ nguồn tin mật báo, và công tác nắm bắt địa bàn, công an TP. Thủ Dầu Một cùng các trinh sát hình sự thuộc PC45 nhanh chóng bố trí lực lượng, bao vây nhóm giang hồ này nhằm chặn đứng một cuộc thanh toán đẫm máu. Phát hiện công an, Quang “tóc dài” lập tức ra hiệu cho đám đàn em lên xe ô tô bỏ chạy.

Bị truy đuổi gắt gao, nhóm của Quang “tóc dài” đã trốn vào một căn biệt thự nằm trên địa bàn khu phố 6, phường Phú Thọ để lẩn trốn, cố thủ. Sau khi chốt chặn các ngả ra, Công an tỉnh Bình Dương đã huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ vây ráp căn biệt thự này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bắt gọn 4 đối tượng, riêng Quang “tóc dài” bị bắt sau cùng, khi hắn đang ẩn núp trong phòng tắm. Lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét khẩn cấp căn biệt thự thu giữ xe ô tô là phương tiện di chuyển của băng giang hồ này và một lượng lớn vu khí gồm: 1 súng rulo có 6 viên đạn trong ổ đạn, 1 súng bắn đạn hơi cay và 5 viên đạn trong ổ đạn, 1 kíp nổ, 1 cây rựa, 1 gậy sắt ba khúc, 17 cây gỗ, 7 cây kiếm, 1 cây nỏ.

“Trùm” giang hồ Quang “tóc dài”
Cuộc vây ráp, truy bắt băng giang hồ do Quang “tóc dài” cầm đầu vào đêm 15/12 của công an tỉnh Bình Dương

Theo điều tra ban đầu, băng nhóm do Quang “tóc dài” cầm đầu quy tụ nhiều tên giang hồ cộm cán, chuyên hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, bảo kê, tổ chức cá độ qua mạng internet tại địa bàn tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Mỗi khi ra đường, Quang “tóc dài” cùng đàn em luôn mang theo “hàng nóng” để “phòng thân”.

Với việc triệt phá thành công băng giang hồ chuyên hoạt động theo kiểu “xã hội đen” này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen gửi đến công an tỉnh Bình Dương. Trong thư Phó Thủ tướng viết: “Tôi nhiệt liệt biểu dương Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bình Dương; cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Dương đã lập chiến công xuất sắc nêu trên”.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn nhận định đây là một trong những chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Bình Dương trong việc phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành giáp ranh cùng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân trong dịp tết Nguyên đán 2014.

Trung Kiên