1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ bảo vệ bị sát hại tại công ty: Người đồng nghiệp ra đầu thú

(Dân trí) - Lực lượng chức năng xác định, nghi phạm sát hại bảo vệ tại trụ sở của công ty FPT chi nhánh Bình Dương chính là người bảo vệ làm chung ca với nạn nhân, hiện đối tượng này đã ra đầu thú.

hientruong

Hiện trường xảy ra vụ án.

Chiều 11/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai để di lý nghi phạm Đỗ Long (23 tuổi, ngụ Gia Lai) về Bình Dương để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, sáng 10/3, nữ tạp vụ đến chi nhánh FPT trên để dọn dẹp vệ sinh thì không thấy bảo vệ mở cửa. Tưởng những người trông coi đi ra ngoài nên nữ tạp vụ gọi điện cho một người khác tới mở cửa để lấy dụng cụ làm vệ sinh. Khi vừa lên sảnh tiếp khách, người phụ nữ này phát hiện nam bảo vệ nằm gục trên nền nhà, tiến lại gần kiểm tra thì tá hỏa nạn nhân đã chết, trên cơ thể có nhiều vết thương nên nhanh chóng trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại công ty trên thực hiện việc thu thập dấu vết, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra. Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo nghiệp vụ tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Đông (21 tuổi, quê Đồng Tháp, bảo vệ Công ty FPT chi nhánh Bình Dương).

Sau khi trích xuất camera an ninh và thu thập các chứng cứ tại hiện trường, công an xác định nghi phạm là Đỗ Long (cùng làm bảo vệ ca đêm với anh Đông). Quá trình làm việc, giữa Long và anh Đông thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Tối 9/3, hai bên xảy ra cự cãi, Long đã dùng dao đâm anh Đông tử vong.

Sau khi gây án, Long bỏ trốn về Gia Lai. Tối cùng ngày, Long được gia đình và Công an vận động ra đầu thú.

Trung Kiên