1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Vụ bắn 2 người chết tại Phú Quốc: Hung thủ và người “tặng” súng kháng cáo

(Dân trí) - Ngày 12/4, TAND tỉnh Kiên Giang cho biết vừa nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em, 33 tuổi) và Nguyễn Văn Chưởng (61 tuổi, ngụ TP HCM) – là 2 bị cáo liên quan trong vụ nổ súng làm hai người chết ở Phú Quốc vào 1/8/2015.

Theo đơn kháng cáo, Tuấn Em trình bày bản thân mắc căn bệnh thế kỷ, sức khỏe yếu và đặc biệt là đã thành khẩn khai báo và rất ăn năn hối cải nhưng vẫn bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên bản án tử hình là quá nặng. Từ đó, Tuấn Em mong tòa phúc thẩm xem xét giảm án phạt để mình có con đường sống, nuôi con.


Bị cáo Tuấn Em mong Tòa phúc thẩm xem xét để y có con đường sống nuôi con...

Bị cáo Tuấn Em mong Tòa phúc thẩm xem xét để y có con đường sống nuôi con...

Còn bị cáo Nguyễn Văn Chưởng (thượng tá về hưu, người tặng súng cho Sáu Phụng - PV) thì cho rằng, TAND Kiên Giang đã tuyên mức án 18 tháng tù giam đối với bị cáo về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” là nặng so với các tình tiết giảm nhẹ có trong hồ sơ vụ án. Vì theo bị cáo Chưởng, việc tặng 3 khẩu súng (1 khẩu bắn chim và 2 khẩu rulo) cho bị cáo Ông Minh Phụng (Sáu Phụng) chỉ để làm “kỉ niệm” và ông bị vạ lây khi vụ án mạng xảy ra. Sau khi vụ việc xảy ra, bị cáo Chưởng đã thành khẩn khai báo và đã có lời xin lỗi đến gia đình của các nạn nhân… từ đó trong đơn kháng cáo, bị cáo Chưởng mong tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Văn Chưởng cũng cho rằng bản án dành cho mình quá nghiêm khắc nên đã làm đơn xin kháng cáo
Bị cáo Nguyễn Văn Chưởng cũng cho rằng bản án dành cho mình quá nghiêm khắc nên đã làm đơn xin kháng cáo

Như Dân trí thông tin, trước đó, ngày 23/3, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết người, liên quan đến 8 bị cáo xảy ra tại quán bar Lion Garden thuộc khu phố 7, thị xảy ra ở thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) vào đêm 1/8. Các bị cáo gồm: Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em) và Nguyễn Trọng Nghĩa bị truy tố tội giết người. Riêng bị cáo Sơn còn bị truy tố thêm 03 tội danh khác, gồm: giao cấu với trẻ em, tàng trữ trái phép chất ma tuý, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị can còn lại, gồm: Phan Thanh Giang, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Nhật Hoàng Khương bị truy tố tội che giấu tội phạm. Còn bị can Tôn Văn Nhân bị truy tố tội danh không tố giác tội phạm. Riêng Ông Minh Phụng (tự Sáu Phụng) bị truy tố 2 tội danh: tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm.Bị can Nguyễn Văn Chưởng (nguyên cán bộ công an nghỉ hưu) bị truy tố tội danh tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Kết thúc 2 ngày xét xử, HĐXX đã tuyên mức an tử hình dành cho bị cáo Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em), gồm 4 tội danh: giết người, giao cấu với trẻ em; tội tàng trữ trái phép chất ma tuý; tội danh tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Nguyễn Trọng Nghĩa bị tuyên 13 năm tù cho tội giết người. Bị cáo Phan Thanh Giang bị phạt 2 năm tù, Nguyễn Nhật Hoàng Khương 2 năm tù và Tôn Văn Nhân 2 năm tù bị và bị cáo Nguyễn Hữu Phúc 18 tháng tù cho tội che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.

Bị cáo Ông Minh Phụng bị tuyên phạt 4 năm tù cho hai tội danh tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm. Còn bị cáo Nguyễn Văn Chưởng bị tuyên phạt 18 tháng tù cho tội danh tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Hành