1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Vụ án liên quan Cựu Cục phó ở Văn phòng Quốc hội: Xác định thêm một bị hại

Hải Nam

(Dân trí) - Trong vụ án liên quan cựu Phó Cục trưởng Cục Quản trị I, thuộc Văn phòng Quốc hội Đỗ Minh Tâm cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra xác định được một bị hại khác.

Cụ thể, chị Ánh (ở Hà Nội, tên nhân vật đã được thay đổi) có 2 người quen bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) bắt, tạm giữ để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Sau đó, chị Ánh nhờ ông Tâm xin tại ngoại cho 2 người quen nói trên.

Ông Tâm sau đó bảo chị Ánh đến gặp Nguyễn Thế Phùng (47 tuổi, bị can còn lại trong vụ án), đồng thời giới thiệu Phùng với một phụ nữ khác tên T. (ở quận Đống Đa, Hà Nội) để giải quyết công việc.

Vụ án liên quan Cựu Cục phó ở Văn phòng Quốc hội: Xác định thêm một bị hại - 1

Ông Đỗ Minh Tâm khi còn đương chức (Ảnh: VPQH).

Ngày 30/5/2021, Phùng gặp chị Ánh để trao đổi, đồng thời hứa sẽ giải quyết được nhu cầu của chị này. Phùng cam kết trong 3 ngày, người quen của chị Ánh sẽ được tại ngoại và yêu cầu chị đưa 3,8 tỷ đồng.

Sau đó, chị Ánh chuyển khoản cho Phùng 2,7 tỷ đồng.

Sau 3 ngày, chị Ánh không thấy 2 người quen được tại ngoại nên đòi lại tiền. Phùng đưa lại cho chị hơn 2,4 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, tại cơ quan điều tra, Phùng khai sau khi nhận tiền từ chị Ánh, bị can đã nhờ người phụ nữ tên T. lo việc giúp và chuyển cho người phụ nữ này 900 triệu đồng.

Theo lời khai của bà T., người này chỉ nhận "sẽ hỏi xem công việc thế nào" nhưng do bận chăm mẹ nằm viện nên không thực hiện được.

Ngày 21/6/2021, bà T. chuyển trả lại 900 triệu đồng cho Phùng.

Cơ quan công tố xác định trong vụ án này, không có căn cứ xác định bà T. là đồng phạm nên không xử lý hình sự. Tương tự, ông Tâm cũng không tham gia trao đổi, giải quyết việc và không nhận tiền trong vụ việc này nên không bị xử lý hình sự.

Trong vụ án, ông Đỗ Minh Tâm và Nguyễn Thế Phùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ông Tâm bị cáo buộc hứa hẹn với một doanh nhân người Lào rằng sẽ giúp vị này mua được 2 mảnh đất gần tòa nhà Keangnam (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Cựu cục phó yêu cầu bị hại chi 6% tổng số tiền đầu tư dự án và đưa trước 1,8 triệu USD (hơn 41 tỷ đồng). Sau khi nhận tiền, ông Tâm không xử lý được công việc như đã cam kết và chỉ trả lại doanh nhân người Lào 130.000 USD.

Sau khi bị tố cáo, ông Tâm và Phùng mới trả đủ lại toàn bộ tiền cho bị hại.