1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Vụ 3 người trong một nhà bị côn đồ đánh trọng thương: Khởi tố bị can 1 đối tượng

(Dân trí) - Tin từ Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh hôm nay, 19/6, cho biết, liên quan đến vụ 3 người trong một nhà bị côn đồ đánh trọng thương xảy ra trên địa bàn, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Anh (SN 1988, ở khu 2, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Hiện trường xảy ra vụ 3 người trong một nhà bị côn đồ đánh trọng thương
Hiện trường xảy ra vụ 3 người trong một nhà bị côn đồ đánh trọng thương

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 21h30 ngày 7/6, ông Nguyễn Văn Minh (SN 1954, ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) trên đường về nhà qua lối cổng của Công ty Minh Dũng (cùng trên địa bàn thị xã) thì thấy cổng bị khóa nên đã đi vòng qua khu đất trống của Nguyễn Văn Lực thuê và đã xảy ra xô xát với vợ Lực là Bùi Thị Thanh Thuần (SN 1983, trú tại xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) cùng một số thanh niên ở đây khiến ông Minh bị thương tích nặng ở vùng đầu.

Ông Minh sau đó đã điện thoại cho con trai là Nguyễn Văn Mạnh (SN 1973, cũng ở Đông Triều) cầu cứu. Nhận được tin bố gặp nạn, anh Mạnh đã rủ bạn là anh Dương Doãn Long (SN 1975), cùng ở thị xã Đông Triều đến hiện trường. Khi anh Mạnh và anh Long tới nơi có dùng gậy mang theo vụt vào 1 người đứng tại khu vực trên thì lập tức có khoảng 4 đến 5 người lao từ phía trong nhà của vợ chồng Lực đang thuê ra tấn công liên tục khiến 2 anh Mạnh và Long bị trọng thương. Lực lượng công an thị xã Đông Triều sau đó cũng đã thu giữ video clip ghi lại toàn bộ vụ việc.

Theo các nạn nhân, họ bị nhóm người trên đánh đập không thương tiếc, ngay cả khi gục xuống đường, toàn thân bê bết máu lẫn bùn đất nhưng nhóm này vẫn không buông tha. Chỉ khi nạn nhân giả chết thì mới bỏ đi.

Một trong 3 nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch
Một trong 3 nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Còn theo công an xã Thủy An (nơi xảy ra vụ việc), khi họ có mặt tại hiện trường cùng người dân tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu còn bị Lực và nhóm người trên ngăn cản, thậm chí còn hô đánh chết người dân có ý định đưa nạn nhân đi.

3 nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển trong tình trạng thương tích nặng. Cụ thể, anh Mạnh bị mẻ xương chày, vỡ xương bánh chè, nghi gẫy xương sườn đã chỉ định chụp XQ, ông Minh bị vết thương ở cánh mũi, vết thương ở đầu, vết thương phần mềm cũng nghi gẫy xương sươn phải chiếu chụp và anh Long bị gãy 4 răng, trong có có răng cửa hàm trên, hàm dưới và nhiều vết thương phần mềm.

Sau hơn 10 ngày được điều trị tích cực, các nạn nhân vừa được xuất viện
Sau hơn 10 ngày được điều trị tích cực, các nạn nhân vừa được xuất viện

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an thị xã Đông Triều đã đến hiện trường, triệu tập 5 người được cho là có liên quan, trong đó có cả vợ chồng Lực và Thuần đến trụ sở công an thị xã. Ngày 13/6, công an thị xã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình Anh.

Phía gia đình các nạn nhân hôm nay (19/6) cũng cho biết, các nạn nhân vừa được xuất viện về nhà vào chiều qua (18/6). Tuy nhiên các vết thương do chưa ổn định hẳn nên vẫn gây đau đớn.

Cũng theo gia đình các nạn nhân: "Hành vi của nhóm người trên là rất côn đồ, hung hãn. Cả nhóm có tới 6 đến 7 đối tượng lao vào đánh đập người nhà chúng tôi, trong đó có cả người già là không thể chấp nhận được''. Gia đình nạn nhân mong muốn công an thị xã Đông Triều sớm làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm minh, không để xảy ra tình trạng sót người, lọt tội.

An Nhiên