1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Vợ không gửi tiền theo yêu cầu, chồng ôm 2 con nhảy xuống kênh tự tử

An Nhiên

(Dân trí) - Chỉ vì vợ đi làm ăn xa không đáp ứng việc gửi tiền theo yêu cầu, gã đàn ông liền ôm 2 con nhảy xuống kênh. Rất may, một cán bộ công an đã phát hiện và cứu kịp thời.

Vợ không gửi tiền theo yêu cầu, chồng ôm 2 con nhảy xuống kênh tự tử - 1

Khu vực xảy ra vụ việc (ảnh T.T)

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng trưa nay (10/9) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tạm giữ hình sự đối với Phùng Văn Huy (SN 1988, ở quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi mang theo 2 con nhỏ 2 lần cố tình lao xuống kênh tự tử.

Trước đó vào đêm ngày 8/8, trong lúc đi ngang qua kênh nước Hòa Bình (đoạn thuộc địa phận xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy), Thượng úy Phan Đình Thượng (công tác tại Công an quận Dương Kinh) đã phát hiện Phùng Văn Huy điều khiển xe máy, phía sau chở 2 con nhỏ bất ngờ lao xuống kênh nước này.

Mặc dù đêm tối nhưng Thượng úy Thượng đã ngay lập tức lao xuống kênh cứu giúp và đưa được cả 3 người lên bờ.

Tuy nhiên, không những không biết ơn người đã cứu giúp mà Huy còn tỏ thái độ, chửi mắng Thượng úy Thượng và tiếp tục ôm 2 con nhảy xuống kênh nước một lần nữa.

Rất may lúc này, lực lượng Công an phường, quận đã có mặt kịp thời hỗ trợ Thượng úy Thượng trấn áp Phùng Văn Huy, đưa về trụ sở; đồng thời đưa 2 cháu nhỏ bàn giao cho nhà ngoại.

Tại cơ quan công an, Phùng Văn Huy khai nhận, nguyên nhân ôm 2 con là các cháu: P.T.M.P. (SN 2009) và P.T.K.T (SN 2012) nhảy xuống kênh là do vợ Huy (đang làm ăn tại TP Hồ Chí Minh)  không đáp ứng gửi tiền theo yêu cầu của Huy.

Sau khi vụ việc xảy ra, trước hành động dũng cảm của Thượng úy Phan Đình Thượng, cháu P.T.M.P và tập thể người dân sinh sống tại khu dân cư Phúc Lộc, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh đã viết thư bày tỏ lòng cảm ơn tới Thượng úy này.

Hiện, vụ việc được cơ quan công an tiếp điều tra, làm rõ.