1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hòa Bình:

Vợ dùng thuốc diệt cỏ đầu độc chồng chết vì ghen

(Dân trí) - Chồng thường xuyên đi làm ăn xa, nghi ngoại tình với người phụ nữ khác nên Ngọc nảy ý định giết chồng. Ngọc đã âm thầm mua thuốc diệt cỏ, thuốc chuột về thủ sẵn, nhân lúc chồng rượu say bỏ vào nước đầu độc chồng đến chết.

TAND tỉnh Hòa Bình vừa mở phiên tòa và tuyên phạt Đàm Thị Ngọc (SN 1984, trú xã Hợp Thành, huyện Lương Sơn) 17 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân là anh Quách Minh Hải (SN 1981), chồng Ngọc.

Theo cáo trạng, Ngọc quê ở Hưng Yên, kết hôn với anh Hải năm 2008 và có 2 người con với nhau. Do chồng thường đi làm ăn xa nên Ngọc nghi ngờ có người phụ nữ khác, ghen tuông, dẫn đến xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau.

Từ đó, Ngọc nảy ý định giết chết chồng. Ngọc đi mua 1 chai thuốc diệt cỏ và 1 chai thuốc chuột về thủ sẵn trong nhà, chờ cơ hội ra tay hạ độc.


Đối tượng Đàm Thị Ngọc đã dùng thuốc độc giết chồng (ảnh: báo Hòa Bình)

Đối tượng Đàm Thị Ngọc đã dùng thuốc độc giết chồng (ảnh: báo Hòa Bình)

Ngày 21/3/2016, anh Hải đi làm, say rượu nên ngủ ở phòng khách. Chiều ngày hôm sau, anh Hải gọi vợ pha cho cốc nước đường uống giải rượu. Lúc này, Ngọc lấy nước, sau đó pha thêm thuốc diệt cỏ giấu dưới gầm giường đưa cho chồng uống.

Uống nước đường với thuốc độc vào, anh Hải đau đầu lên cơn co giật sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu. Ngọc ở nhà thu gom thuốc diệt cỏ, thuốc chuột mang phi tang rồi mới đến bệnh viện chăm chồng.

4 ngày sau thấy chồng càng nguy kịch, Ngọc bỏ trốn về quê tại Hưng Yên. Anh Hải được chuyển lên viện tuyến trên điều trị nhưng đến ngày 29/3/2016 thì tử vong. Biết chồng chết, Ngọc đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên tòa, ngoài lĩnh án 17 năm tù, Ngọc còn phải bồi tường cho gia đình bị hại 70 triệu đồng.

T.B