1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Vô cớ chém người đi đường dã man

(Dân trí) - Sau một hồi đi tìm đối tượng để trả thù không thành, nhóm của Thế Anh liền quay sang chém người đi đường khiến anh Li bị thương nặng và tổn hại gần 74% sức khỏe.

Tòa án nhân dân huyện Phú Thiện vừa tuyên phạt sơ thẩm các bị cáo: Trần Văn Quang (sinh năm (SN) 1995) 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Quyết (SN 1995) 5 năm 6 tháng tù, Trần Thế Anh (SN 1995) 5 năm tù, Đặng Văn Bằng (SN 1993) 5 năm tù vì tội “cố ý gây thương tích. Các bị cáo đều trú tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 2/3/2012, sau khi nhậu xong, các đối tượng trên rủ nhau ra thị trấn trả thù nhóm thanh niên đã đánh Quang trước đó. Trước khi đi, Quyết đã trang bị cho đồng bọn 2 mã tấu và 1 cây rựa. Sau đó cả nhóm ngồi trên 1 chiếc xe máy đi ra thị trấn tìm kiếm kẻ thù nhưng bất thành nên đã quay về.

Trên đường về, Thế Anh phát hiện 1 thanh niên đã từng có mâu thuẫn với mình nên nói Quyết chạy xe lại gần để chém. Khi xe đến gần, Thế Anh, Quang và Bằng liền vung vũ khí lên chém nhưng may mắn người thanh niên này né kịp.

Các đối tượng gây án tại tòa
Các đối tượng gây án tại tòa

Đi được một đoạn, Quyết thấy 2 xe mô tô đi ngược chiều với mình nên đã nói vói đồng bọn: chém!

Khi thấy chiếc xe mô tô đi trước chạy nhanh, Quyết liền áp sát vào mô tô chạy sau. Tiếp đến, Thế Anh liền giơ dao lên chém trúng vào cổ anh Ksor Li (SN 1996, trú thị trấn Phú Thiện) khiến anh Li bị đứt lìa sụn giáp, thanh quản, thanh môn và thực quản sát hạ họng đứt rời.

Tại bản kết luận pháp y số 208/BV-GĐPY của tổ chức giám định pháp y Gia Lai, tổng cộng anh Li bị tổn hại 73,75% sức khỏe.

Được biết, trước đó Nguyễn Văn Quyết đã bị công an xã Ia Sol và công an huyện Chư Prông xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi “đánh người gây thương tích”.

Thiên Thư