1. Dòng sự kiện:
  2. Đường dây thuốc giả "khủng"

Vỏ bọc hoàn hảo tại 3 nhà xưởng sản xuất hàng cấm quy mô lớn ở Hà Nội

Thanh Tùng

(Dân trí) - Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng bố trí hệ thống tường rào và cổng sắt kiên cố quanh nhà xưởng sản xuất hàng cấm. Khi có người dân hỏi, chúng viện đủ lý do để tránh bị lộ lọt thông tin.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, chuyên án đường dây sản xuất hàng cấm là khí N2O (khí cười) vừa được triệt phá mới đây là một trong những vụ án lớn, có tính chất tinh vi, manh động.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng không còn nhập khẩu khí N2O như trước đây, mà tìm hiểu cách thức sản xuất, nhập khẩu linh kiện và thuê nhà xưởng để tự sản xuất, cung ứng ra thị trường với số lượng lớn.

Các đối tượng điều hành đường dây hết sức tinh vi. Nhà xưởng mà chúng sử dụng để sản xuất khí cười được quản lý chặt chẽ, khép kín.

Vỏ bọc hoàn hảo tại 3 nhà xưởng sản xuất hàng cấm quy mô lớn ở Hà Nội - 1

Bên ngoài xưởng sản xuất ở thôn 7, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội được xây dựng hệ thống tường rào kiên cố (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Khám xét cơ sở sản xuất tại thôn 7, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất (Hà Nội) - một trong ba cơ sở sản xuất khí N2O, khu nhà xưởng được xây dựng bằng tôn, thép, trên khu đất rộng hàng nghìn mét vuông, bao quanh là hệ thống tường rào và cổng sắt kiên cố.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhà xưởng này do vợ chồng người dân ở Hà Nội quản lý, dùng làm nơi sản xuất các mặt hàng nhựa.

Do làm ăn không hiệu quả, họ đã chia đôi kho xưởng, một bên tiếp tục sản xuất nhựa, bên còn lại cho Đinh Tuấn Anh (SN 1992, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thuê vào tháng 12/2024 với giá 40 triệu đồng/tháng, để sản xuất khí CO2 phục vụ ngành công nghiệp thực phẩm.

Trong quá trình hoạt động, khi có người dân tò mò hỏi thăm, các đối tượng viện đủ lý do, như "liên quan đến thương hiệu", để hạn chế người ra vào nhằm tránh bị lộ. Do đó, không ai biết thực sự bên trong xưởng đang diễn ra hoạt động gì, kể cả vợ chồng chủ xưởng.

Vỏ bọc hoàn hảo tại 3 nhà xưởng sản xuất hàng cấm quy mô lớn ở Hà Nội - 2

Bên trong nhà xưởng sản xuất hàng cấm (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Chỉ đến khi lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ trang thiết bị, máy móc, chủ xưởng mới biết đây thực chất là cơ sở sản xuất hàng cấm.

Tại hai cơ sở khác ở thôn Mùi, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai và thôn Xuân Sen xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội), các đối tượng cũng sử dụng hình thức kinh doanh hợp pháp làm vỏ bọc.

Chúng thường thuê nhà xưởng gần khu dân cư nhưng được ngụy trang và hoạt động khép kín. Người tham gia sản xuất hiếm khi được ra ngoài. Hoạt động sản xuất thường diễn ra vào ban đêm và sẽ thay đổi địa điểm khi có dấu hiệu bị lộ.

Trong đường dây này, một số đối tượng có trình độ học vấn cao, am hiểu hóa học, cơ khí, kỹ thuật và máy móc. Để hoàn thiện hệ thống sản xuất khí N2O, chúng tự gia công một phần thiết bị, còn lại đặt mua linh kiện từ nước ngoài.

Thượng tá Trịnh Văn Phú, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết, các đối tượng chia nhỏ quy trình sản xuất; nguyên liệu được nhập khẩu từ các đơn vị chính ngạch, sau đó đưa về xưởng để điều chế, rồi móc nối tiêu thụ.

Người phụ trách từng công đoạn thường không quen biết nhau, không rõ mục đích cuối cùng và sử dụng các phương thức liên lạc bảo mật như mạng xã hội, nền tảng mã hóa, xóa tin nhắn để tránh bị phát hiện.

Vỏ bọc hoàn hảo tại 3 nhà xưởng sản xuất hàng cấm quy mô lớn ở Hà Nội - 3

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Với quyết tâm triệt xóa đường dây này, chỉ trong thời gian ngắn điều tra xác minh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.

Trên cơ sở đó, ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can 11 đối tượng liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.

Về vật chứng, lực lượng công an thu giữ 373 bình khí N2O, 477 vỏ bình chứa khí N2O; tạm giữ 27 tấn và quy trữ tập trung 110 tấn nguyên liệu dùng để sản xuất khí N2O để xác minh nguồn gốc, xuất xứ; cùng 3 hệ thống dây chuyền máy móc sản xuất hàng cấm.

Bước đầu xác minh, từ tháng 3 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã sản xuất khoảng 65 tấn khí N2O, thu lợi bất chính hơn 6,5 tỷ đồng.