1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Vợ Bí thư xã giết chủ nợ đốt xác phi tang lĩnh thêm 5 năm tù

(Dân trí) - Thấy đồng nghiệp của chồng bị điện giật chết ngay tại nhà mình, sợ bị liên lụy, Hường kéo xác nạn nhân ra vườn, chất củi đốt nhiều ngày liền để phi tang.

Ngày 16/12, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hường (39 tuổi, vợ nguyên bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức) mức án 5 năm tù về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Trước đó, Hường cũng bị tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM tuyên y án tử hình về tội “giết người”. Tổng hình phạt 2 bản án mà bị cáo này phải nhận là án tử hình.

Bị cáo Lê Thị Hường, người gây ra 2 vụ án chấn động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bị cáo Lê Thị Hường, người gây ra 2 vụ án chấn động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo cáo trạng của VKS, bà Dương Thị Thủy Bình Hà (54 tuổi) là nữ thủ quỹ của UBND xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Do là cấp dưới của chồng bà Hường (chồng bà Hường lúc đó là Bí thư xã Kim Long) nên bà Hà thường lui tới nhà bà Hường ở xã Xà Bang, huyện Châu Đức chơi.

Chiều 14/5/2012, bà Hà tiếp tục ghé nhà bà Hường. Lúc này, hệ thống nước máy bị cúp nên bà Hường nhờ bà Hà bật cầu dao để bơm nước giếng lên sử dụng. Tuy nhiên, không thấy máy bơm hoạt động nên bà Hường ra xem thì phát hiện bà Hà bị điện giật chết. Sợ bị liên lụy, bà Hường liền nảy sinh ý định phi tang xác bà Hà.

Hường liền kéo xác nạn nhân ra sau vườn, chất củi lên rồi đốt cháy liên tục trong nhiều ngày. Khi xác cháy chỉ còn những đoạn xương, Hường dùng gậy đập vụn rồi đem đổ vào các gốc cây quanh nhà.

Để qua mặt người nhà nạn nhân, Hường lấy điện thoại bà Hà rồi nhắn tin vào số điện thoại của con trai cả của bà Hà với nội dụng thông báo bà Hà đi công việc vài ngày nên các con yên tâm. Đợi mãi vẫn không thấy tung tích mẹ, các con bà Hà đi tìm vẫn vô vọng. Gia đình bà Hà tình nghi Hường liên quan đến việc bà Hà mất tích nên trình báo công an

Cùng thời điểm này, bà Hường dùng rựa truy sát vợ chồng Phan Ngọc Nga - Nguyễn Chí Hùng (ngụ huyện Châu Đức) ngay tại nhà mình để quỵt số tiền nợ mượn trước đó. Khi điều tra vụ án giết người này, cơ quan công an khám nghiệm hiện trường thì phát hiện nhiều tro cốt của bà Hà. Cơ quan chức năng không thể xác định cấu trúc xương, ADN nên không tìm ra nguyên nhân tử vong của nạn nhân và chỉ có cơ sở xử lý Hường về tội Xâm phạm thi thể.

Trước vành móng ngựa, bị cáo Hường khai nhận chỉ một mình mình thực hiện hành vi đốt xác phi tang sau khi bà Hà bị điện giật chết. Được cho nói lời sau cùng trong phiên xử đốt xác người để phi tang, Hường chỉ nói xin lỗi gia đình bị hại.

Quế Sơn