1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Việt Nam và Cộng hoà Séc kí Hiệp định chuyển giao người bị kết án tù

(Dân trí) - Ngày 7/6, Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman đã có chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Việt Nam. Trong chuyến thăm này, ngày 7/6/, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Séc về hợp tác phòng, chống tội phạm và chuyển giao người bị kết án phạt tù.

Việt Nam và Cộng hoà Séc kí Hiệp ước chuyển giao người bị kết án tù. (Ảnh, minh hoạ).
Việt Nam và Cộng hoà Séc kí Hiệp ước chuyển giao người bị kết án tù. (Ảnh, minh hoạ).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và ngài Robert Pelikán, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc đã ký chính thức Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Séc về chuyển giao người bị kết án phạt tù.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và ngài Vitezslav Grepl, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Séc tại Việt Nam đã ký chính thức Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Séc về hợp tác phòng, chống tội phạm.

Đây là hai hiệp định do Bộ Công an chủ trì đề xuất việc đàm phán, ký kết. Việc ký kết các hiệp định có ý nghĩa pháp lý, đối ngoại quan trọng, nhằm tăng cường và hoàn thiện cơ sở pháp lý hợp tác song phương trong phòng, chống tội phạm giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật hai nước, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp toàn diện giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm cũng như chính sách nhân đạo của Nhà nước ta đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và ở Cộng hòa Séc nói riêng.

Việc ký kết các hiệp định được tiến hành trên cơ sở nội dung đã được hai Bên thống nhất (đàm phán Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù từ ngày 13/14/4/2011 tại Hà Nội và Hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm từ ngày 03-04/6/2013 tại Praha), đảm bảo các nguyên tắc được quy định tại Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 và các văn bản pháp luật khác có liên quan; phù hợp với thông lệ quốc tế và các điều ước quốc tế cùng lĩnh vực mà Việt Nam đã ký kết.

Theo đó, Hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm có 16 điều quy định về phạm vi hợp tác.

Thời gian tới, để triển khai các công việc tiếp theo phục vụ cho việc phê chuẩn và phê duyệt để các hiệp định chính thức có hiệu lực, theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Công an chủ trì với các bộ, ngành có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo cấp có thẩm quyền phê chuẩn Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù và phê duyệt Hiệp định về hợp tác phòng, chống tội phạm, đồng thời, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp định này.

Tuấn Hợp