Vì sao cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được giảm án tù?

Nguyễn Hải

(Dân trí) - HĐXX phúc thẩm cho biết, bị cáo Trịnh Văn Quyết phạm tội lần đầu, tích cực khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án là 2.500 tỷ đồng nên chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt cho cựu Chủ tịch FLC.

Sáng 26/6, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thao túng thị trường chứng khoán,... xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan. 

Theo đó, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (án sơ thẩm 18 năm tù); 4 tỷ đồng về tội Thao túng thị trường chứng khoán (án sơ thẩm 3 năm tù). Tổng hình phạt phúc thẩm đối với bị cáo Trịnh Văn Quyết là 7 năm tù, 4 tỷ đồng.

Vì sao cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được giảm án tù? - 1

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 8/2024 (Ảnh: Phúc Bình).

Theo bản án phúc thẩm, quá trình xét xử cựu Chủ tịch FLC đã xuất trình các tài liệu mới như: Nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án để bồi thường cho các bị hại,... Bên cạnh đó, ông Quyết cũng được hơn 100 bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài ra, ông Trịnh Văn Quyết sức khỏe đang yếu, mắc nhiều bệnh như: Lao phổi, hen phế quản, suy thận, viêm gan, viêm dạ dày, rối loạn tiêu hóa,... 

Trước khi diễn ra phiên tòa, các cán bộ, nhân viên tập đoàn FLC cũng như đối tác, hội doanh nhân trẻ Việt Nam, chính quyền các tỉnh Bình Định, Thanh Hóa, xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), xã Vĩnh Thịnh (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc),... có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trịnh Văn Quyết; tổng cộng hơn 5.000 đơn. 

Vì sao cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được giảm án tù? - 2

Các bị cáo tại phiên tuyên án sáng 26/6 (Ảnh: Nam Anh).

HĐXX phúc thẩm nhận thấy bị cáo Trịnh Văn Quyết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bản thân lần đầu phạm tội, chưa có tiền án, tiền sự; có nhiều thành tích trong công tác, học tập, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện; gia đình nhiều người thân có công với cách mạng. 

"Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trong đó, bị cáo đã tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án do hành vi phạm tội của mình gây ra theo quyết định của bản án sơ thẩm.

Riêng bản thân bị cáo Quyết đã khắc phục thừa 20 tỷ đồng so với phần trách nhiệm của mình so với bản án sơ thẩm đã tuyên", HĐXX phúc thẩm nêu. 

Việc ông Trịnh Văn Quyết tích cực khắc phục hậu quả vụ án và khắc phục thừa đã thể hiện rõ trách nhiệm, thái độ ăn năn, hối cải góp phần giảm thiệt hại cho các bị hại và cũng là mong muốn sửa chữa lỗi lầm của mình và đây là những điểm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015

HĐXX đánh giá, đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu, xâm phạm quyền sở hữu kinh tế thì việc khắc phục hậu quả vụ án đóng vai trò mấu chốt, trọng điểm để xem xét, quyết định hình phạt đối với bị cáo. 

Tại tòa phúc thẩm, gia đình bị cáo đã nộp thêm 24,5 tỷ đồng để chứng minh khả năng nộp tiền cho tất cả các bị cáo xin được chuyển hình phạt tù sang phạt tiền đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán nếu được như HĐXX chấp thuận. 

Từ những tình tiết mới nêu trên, HĐXX phúc thẩm xét thấy có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của cựu Chủ tịch FLC, giảm một phần hình phạt đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phạt tiền đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán cũng đủ răn đe, giáo dục riêng đối với bị cáo, đồng thời thể hiện chính sách khoan hồng, nhân văn của pháp luật đối với người phạm tội. 

Do gia đình bị cáo đã nộp đầy đủ số tiền khắc phục hậu quả vụ án nên HĐXX phúc thẩm cũng hủy bỏ các lệnh kê biên, phong tỏa tài sản đối với cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. 

Trên cơ sở xem xét tổng thể, đánh giá chung về yếu tố khắc phục hậu quả toàn bộ vụ án, HĐXX phúc thẩm cho biết, cũng có cơ sở để giảm hình phạt cho các bị cáo khác, kể cả các bị cáo không có kháng cáo.