1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vì sao cán bộ Cục thuế Ninh Bình bị đâm trọng thương?

Thanh Bình

(Dân trí) - Nghi phạm đâm cán bộ Cục thuế Ninh Bình khai, do mâu thuẫn từ việc tham gia giao thông nên đã thủ dao nhọn, đâm ông này trọng thương rồi bỏ trốn.

Liên quan đến vụ cán bộ Cục thuế Ninh Bình bị đâm trọng thương, đối tượng Nguyễn Thành Đạt (SN 1985, trú phường Nam Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận, do mâu thuẫn từ việc tham gia giao thông với ông N.V.G. (52 tuổi, cán bộ Cục thuế Ninh Bình) nên nảy sinh ý định gây thương tích cho ông này để trả thù.

Vì sao cán bộ Cục thuế Ninh Bình bị đâm trọng thương? - 1

Ông N.V.G. bị đâm trọng thương ở đùi bên phải, tổn hại 9% sức khỏe (Ảnh: TB).

Sáng 17/10/2022, Đạt chuẩn bị một con dao nhọn, sau đó đi xe máy đến đầu ngõ nhà ông G. chờ sẵn. Thấy ông này đi ra ngoài, Đạt bám theo sau. Khi ông G. đi theo đến khu vực cổng Trường Chính trị, thấy vắng người, Đạt cầm dao đâm nạn nhân rồi bỏ trốn lên tỉnh Hòa Bình.

Ông G. bị thương nặng ở đùi bên phải được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó giám định bị tổn hại 9% sức khỏe. Nạn nhân cho biết, không quen biết Đạt và hai người không có bất cứ mâu thuẫn gì.

Sau 6 tháng lẩn trốn, đối tượng Nguyễn Thành Đạt ra đầu thú. Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng.